Thế giới giao thông

Bangladesh: Ném bom xăng vào xe buýt, 7 người thiệt mạng

03/02/2015, 18:50

Ít nhất 7 hành khách thiệt mạng và 16 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt bị ném bom xăng.

1.1
Chiếc xe buýt bị bom xăng thiêu rụi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 sáng nay (3/2), khi chiếc xe buýt khởi hành từ địa điểm du lịch nổi tiếng Cox" Bazaar trên đường đến Dhaka, dừng ở quận Comilla. Vụ tấn công đã khiến 7 hành khách chết ngay tại chỗ, một số người bị thương, trong đó 5 người bị bỏng nặng từ 40%-80% cơ thể, theo Sài Gòn Giải Phóng.

Đây là một vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt các vụ tấn công nhằm vào xe buýt, xe tải, ô tô kể từ khi biểu tình chống chính phủ Bangladesh nổ ra hồi tháng trước.

“7 người bị thiêu cháy trong xe buýt, kẻ nào đó đã ném bom xăng vào xe buýt. 5 người đang trong tình trạng nguy kịch. Họ đều được chuyển tới bệnh viện trong thành phố”, Tiền Phong dẫn lời Tuttul Chakrabarty- cảnh sát trưởng huyện. Chính quyền đã tiến hành cuộc vây bắt thủ phạm ở ngôi làng gần hiện trường vụ nổ nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Hồi tháng trước, nhà lãnh đạo Zia đã kêu gọi những người ủng hộ ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy để buộc thủ tướng Sheikh Hasina thực hiện một cuộc tổng tuyển cử mới.

Những người biểu tình đã tổ chức nhiều cuộc bạo động rộng khắp trên quốc gia còn nghèo khó này. Hơn 800 phương tiện xe cộ bị đốt cháy hoặc phá hủy, làm ngưng trệ các dịch vụ vận tải liên tỉnh. Lực lượng an ninh cũng đã tiến hành các cuộc đàn áp thẳng tay trên toàn quốc nhưng dường như cuộc vây bắt 10.000 người ủng hộ phe đối lập cũng không mấy hiệu quả để dập tắt tình trạng bất ổn này, theo Pháp Luật TP.HCM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.