Thế giới

Báo Anh: "Thủ phạm" bắn máy bay MH17 là tên lửa của Nga

24/05/2018, 18:41

Tên lửa Nga đã được sử dụng để bắn hạ máy bay MH17 khiến 298 hành khách thiệt mạng

Máy bay MH17 được dựng lại dựa trên những mảnh vỡ

Máy bay MH17 được dựng lại dựa trên những mảnh vỡ thu lượm tại hiện trường

Ngày 24/5, hãng tin Independent (Anh) dẫn thông báo từ đội điều tra quốc tế cho biết, bệ phóng tên lửa được sử dụng để bắn hạ máy bay MH17 trên bầu trời Ukraine thuộc các lực lượng vũ trang Nga.

Đội điều tra quốc tế xác nhận: Phân tích chi tiết hình ảnh bằng chứng cho thấy, tên lửa này thuộc đơn vị quân sự của Nga. Ông Wilbert Paulissen, người đứng đầu đội hình sự của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hà Lan cho biết, tên lửa Buk (được sử dụng để bắn máy bay MH17) thuộc lữ đoàn tên lửa chống máy bay thứ 53 của Nga đóng tại thành phố Kursk.

Chuyến bay mang số hiệu MH17 gặp nạn khi đang trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur thì bị bắn rơi ở khu vực miền Đông Ukraine vào ngày 17/7/2014. Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Lâu nay Nga luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến sự việc này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.