Thời sự

Báo bão Hagupit cho hơn 32.000 tàu thuyền

07/12/2014, 14:43

Hàng chục ngàn tàu cá các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa được kiểm đếm, thông báo tình hình di chuyển báo bão Hagupit đang tiến gần Biển Đông.

Tàu thuyền về bến âu thuyền Thọ Quang -Đà Nẵng trú tránh bão
Tàu thuyền về bến âu thuyền Thọ Quang - Đà Nẵng trú tránh bão

Theo Trung tâm PCLB khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, đến ngày 7/12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã nhận và triển khai nghiêm túc Công điện về công tác chủ động ứng phó với bão gần biển Đông (tên quốc tế Hagupit).

Trong ngày, BCH PCLB/PCTT&TKCN các tỉnh, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên có Công điện, báo cáo về công tác chủ động ứng phó với bão Hagupit.

Tổng hợp báo cáo nhanh của các Ban chỉ huy PCLB &TKCN và BĐBP các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa cho thấy: Tính đến ngày 7/12, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho tổng số 32.451 phương tiện/140.251 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Cụ thể: Khu vực QĐ. Hoàng Sa hiện còn 43 tàu/486 LĐ, trong đó nhiều nhất là tàu thuyền ngư dân Quảng Ngãi. Còn lại một số địa phương Quảng Nam, Bình Định.

Tại khu vực giữa QĐ. Hoàng Sa và QĐ. Trường Sa còn 8 tàu/252 LĐ của ngư dân Quảng Nam và Bình Định.

Khu vực QĐ. Trường Sa vẫn còn gần 260 tàu với 3.400 lao động. Trong đó, Quảng Nam: 15 tàu/608 LĐ; Quảng Ngãi: 161 tàu/2.061 LĐ; Bình Định: 8 tàu/691 LĐ; Phú Yên: 72 tàu/643 LĐ, Khánh Hòa: 2 tàu/19 LĐ. Hoạt động khu vực khác: 3.543 tàu/ 24.587 LĐ.

Riêng số tàu neo đậu và hoạt động ven bờ đi về trong ngày có gần 29.000 tàu thuyền.

Ngân Hà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.