Công nghệ mới

Bảo bối giúp Nga lấy thủ cấp "lãnh chúa" IS

10/12/2016, 07:25
image

Một nhân vật được ví như lãnh chúa của IS đã bị tiêu diệt bởi một robot súng hiện đại.

3B2E05F300000578-0-image-m-20_1481208683610

Robot súng của Nga trong chiến dịch tiêu diệt "lãnh chúa" của IS.

Lực lượng đặc biệt của Nga mới đây đã sử dụng một robot súng trong chiến dịch tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của IS, giữa bối cảnh hàng loạt các vụ đánh bom chết người đang xảy ra trong nước.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, lực lượng chống khủng bố đã bắn vào một tòa nhà được cho là nơi ẩn náu bí mật của Rustam Aselderov ở thành phố Caucasua bắc Makhachkala, Nga.

Sau đó, video quay tới một robot súng di chuyển tới trước tòa nhà trước khi khai hỏa. Video cũng cho thấy rõ hình ảnh những binh lính đứng bảo vệ khu vực sau khi robot súng tấn công tòa nhà bằng một trận mưa đạn.

Aselderov, còn được biết đến là Shekh Abu Mohammad al-Qadari, và bốn tay sai của tên này đã bị “vô hiệu hóa” sau trận oanh tạc.

Lực lượng an ninh của Nga (FSB) tiết lộ hôm chủ nhật rằng họ đã tiêu diệt được một “lãnh chúa” IS.

Aselderov được cho là kẻ đứng đầu IS chi nhánh khu vực Caucasus.

FSB nói rằng tên khủng bố 35 tuổi này đã tham gia vụ đánh bom ở thành phố Volgograd, miền Nam Nga, khiến 34 người thiệt mạng hồi năm 2013.

Tên này cam kết trung thành với lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi từ tháng 12/2014, được IS phong là thống đốc tỉnh Caucasus mới. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.