Quân sự

Báo Canada: Xe tăng T-14 Armata rẻ, vượt trội xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ

08/05/2021, 15:06

Theo đánh giá ở nhiều tiêu chí, xe tăng Nga hơn hẳn tăng chiến trường “xịn” nhất của Mỹ, đồng thời, lại có giá thành thấp hơn.

img

Xe tăng M1A2 Abrams.

Các nhà báo ở Canada đã xác định 10 thông số thể hiện sự vượt trội của xe tăng T-14 Armata của Nga so với đối thủ chính là M1A2 Abrams của Mỹ.

Theo tạp chí Hot Cars phiên bản Canada, T-14 Armata là xe tăng thế hệ mới, hiện thân của những giải pháp kỹ thuật tốt nhất.

Theo các nhà báo ở quốc gia Bắc Mỹ, chính việc thuộc thế hệ thứ tư đã khiến chiếc xe này trở nên đặc biệt.

img

Xe tăng T-14 Armata.

Để làm ví dụ so sánh, những chuyên gia Canada tham gia đánh giá đã chọn M1A2 Abrams của Mỹ.

Sự khác biệt lớn về trọng lượng là rõ ràng ngay lập tức. Armata nhẹ hơn đối thủ hiện đại hóa M1A2 Abrams gần 10 tấn.

Ngoài ra, T-14 còn được trang bị pháo nòng trơn 125mm, loại pháo không có đối thủ ở các xe tăng phương Tây.

img

Đặc tính và trang bị của tăng T-14 Armata.

Theo tờ báo Canada, chi phí của một chiếc tăng Armata, với hiệu quả công nghệ của nó, là 3,7 triệu USD.

Trong khi đó, tăng M1A2 Abrams ước tính sản xuất mất khoảng 9 triệu USD. Xe tăng Mỹ có phạm vi hoạt động lên đến 426 km. Đồng thời, T-14 có khả năng lái tới 500 km.

img

Xe tăng T-14 Armata nhả đạn từ pháo chính.

Một ưu điểm khác của tăng chiến trường Armata là động cơ diesel, ít tiêu hao nhiên liệu hơn so với xe tăng Abrams chạy động cơ tuabin khí.

Các nhà báo của tạp chí Hot Cars nhấn mạnh rằng sau sự xuất hiện của một loại xe tăng mới ở Nga, quân đội phương Tây đã bị bỏ lại phía sau và giờ họ sẽ phải cố gắng bắt kịp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.