Xã hội

Báo cáo lãnh đạo Đà Nẵng vụ PV Báo Giao thông bị hành hung

15/03/2018, 12:21

Công an TP. Đà Nẵng vừa có báo cáo ban đầu vụ PV Báo Giao thông bị hành hung lên lãnh đạo Đà Nẵng.

hanh-hung-pv

PV Vĩnh Nhân bị đối tượng được xác định là Nghi hành hung tại quán bar LOST AND FOUND. Ảnh cắt từ clip camera

Trao đổi qua điện thoại, Đại tá Tam cho biết: công an thành phố đã có báo cáo lên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kết quả ban đầu vụ PV Hứa Vĩnh Nhân (bút danh Vĩnh Nhân, Báo Giao thông VPMT) bị hành hung khi đang tác nghiệp tại quán Bar LOST AND FOUND (28 Bạch Đằng, P.Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng) vào khuya 11 rạng sáng 12/3.

Theo đó, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định hai đối tượng liên quan vụ hành hung PV Vĩnh Nhân, gồm: Trần Nguyễn Đông Nghi (SN 1988), và Trần Viết Nghĩa (SN 1986, cùng trú P. Bình Thuận, Hải Châu). Cơ quan điều tra đã lấy lời khai, tường trình các đối tượng này. Cả hai đều thừa nhận hành vi của mình. Trong đó, đối tượng Đông Nghi là người thực hiện liên tiếp các cú đánh, đấm vào người, đầu của PV Vĩnh Nhân.

“Đây là kết quả bước đầu, công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để tiến hành các bước xử lý tiếp theo với tinh thần nghiêm minh, quyết liệt nhất”, Đại tá Tam cho biết.

Cùng ngày (15/3), Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an quận Hải Châu cho biết đã có báo cáo chính thức về vụ việc lên công an thành phố. Theo Đại tá Hương, khi tiếp nhận thông tin công an quận đã huy động lực lượng điều tra và xác định hai đối tượng trên trong tối 12/3. Cơ quan điều tra công an quận đang mở rộng điều tra ra các đối tượng, chủ thể có liên quan: chủ quán, quản lý quán, nhân viên quán bar LOST AND FOUND… trách nhiệm đến đâu, xử lý đến đó.

Ông Hương chỉ đạo Đội Điều tra hình sự tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm quy định tác nghiệp báo chí; hành vi cấu thành tội giam giữ người trái phép… để xử lý các bước tiếp theo.

1E5AA9FA-BDA7-4597-A342-D856BAAD9672.

Quán bar thường xuyên lấn vỉa hè, vi phạm ô nhiễm tiếng ồn...

Trước đó, tại buổi làm việc cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc hành hung PV Báo Giao thông với Công an quận Hải Châu (sáng 14/3), lãnh đạo Văn phòng Đại diện Báo Giao thông tại miền Trung đề nghị cơ quan điều tra hỗ trợ thông tin tư liệu từ camera của quán Bar LOST AND FOUND thời điểm PV bị hành hung. Đại tá Hương cho biết: Đơn vị niêm phong camera của quán bar, trích xuất dữ liệu để làm rõ hành vi của các đối tượng này; mời Viện kiểm sát quận tham gia các bước lập hồ sơ vụ việc.

“Công an quận xin lãnh đạo Công an thành phố để có thể cung cấp cho cơ quan báo chí, truyền thông theo quy định. Hành vi hành hung thể hiện trong đoạn camera ghi lại cho thấy biểu hiện rất côn đồ, cần xử lý nghiêm minh ”, Đại tá Hương nói.

Theo Thiếu tá Phan Minh Viên, quyền Đội trưởng Đội hình sự Công an Hải Châu, cơ quan điều tra đã xem kỹ gần 2 tiếng đồng hồ, tất cả thể hiện rõ ràng. Hành vi đối tượng Nghi (lúc đầu khai tên Nghị- NV) rất côn đồ, manh động. Đoạn hành hung PV thể hiện ngay những phút đầu khi nhóm đối tượng này đưa PV Nhân vào quán. 3 cú đánh, đấm vào người, đầu của PV Vĩnh Nhân được xác định do đối tượng Nghi thực hiện.

Trước đó, ngày 12/3, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký văn bản yêu cầu Công an thành phố, UBND quận Hải Châu nhanh chóng điều tra, xử lý vụ việc hành hung PV Báo Giao thông tại quán bar. Theo đó,chậm nhất đến hôm nay (15/3), Công an TP Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu sẽ có báo cáo kết quả vụ việc lên thành phố. Trước đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu các đơn vị chức năng trực tiếp báo cáo vụ việc hành hung PV Báo Giao thông khi đang tác nghiệp trên địa bàn..

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.