Xã hội

Bão Côn Sơn đang quần thảo trên Biển Đông, vì sao vẫn khó dự báo?

09/09/2021, 12:00
image

Bão Côn Sơn - cơn bão số 5 chịu tác động bởi một cơn bão mạnh khác, do vậy chưa thể dự báo chính xác mức độ ảnh hưởng vào đất liền...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, tới trưa nay, 9/9, bão Côn Sơn - bão số 5, còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo bão Côn Sơn trong 24 giờ tới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

img

Trưa nay, 9/9, bão Côn Sơn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km, giật cấp 11

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Dự báo đến 10 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão Côn Sơn nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dù bão Côn Sơn đã đi vào biển đông nhưng vẫn chịu tác động của một cơn bão mạnh hơn mang tên Chanthu đang hoạt động ngoài khơi, chính vì thế hiện nay các mô hình dự báo trên thế giới vẫn còn rất phân tán.

"Một số trung tâm dự báo nước ngoài nhận định bão Côn Sơn sẽ đi lên phía đảo Hải Nam (Trung Quốc); cũng có mô hình cho rằng bão sẽ đi xuống phía Nam hướng vào các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ nước ta; thậm chí còn mô hình dự báo đi vào Đà Nẵng…

Tại Việt Nam, cho tới thời điểm này, cơ quan khí tượng đang nghiêng về phương án sau khi bão Côn Sơn đi vào quần đảo Hoàng Sa, do chịu tác động của bão Chanthu sẽ di chuyển chậm lại, dự kiến gây mưa to gió lớn trong vòng 2 ngày tại đây, sau đó nhiều khả năng sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ”, ông Lâm nói và cho biết chưa thể nhận định được chính xác mức độ ảnh hưởng của bão tới đất liền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.