Thời sự

Bão đi qua hàng loạt nhà sập, cửa biển bồi lấp

01/12/2014, 09:48

Sáng 1/12, tin từ Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho hay ảnh hưởng bão số 4, thời tiết phức tạp trên địa bàn Phú Yên có nhiều nhà sập, tốc mái hư hại.

Nhiều nhà miền Trung bị sập đổ, hư hại do thiên tai
Nhiều nhà miền Trung bị sập đổ, hư hại do thiên tai

Theo đó, tính đến sáng nay, thống kê mới nhất của Phú Yên cho thấy: có 8 nhà bị sập 70-80% (Đông Hòa: 01 nhà, Sông Cầu: 02 nhà, Đồng Xuân: 05 nhà). 10 nhà bị tốc mái, hư hại. Trong đó có 4 nhà bị hư hại, thiệt hại hơn 50% (Đồng Xuân: 01nhà; Sông cầu: 03nhà)

Về nông nghiệp, hiện tỉnh Phú Yên chưa thống kê cụ thể diện tích lúa mùa, mía, sắn thiệt hại, ảnh hưởng năng suất. Số lượng cây ngã đổ, gây mất điện một số tuyến, đang tiếp tục kiểm tra đánh giá thiệt hại và khắc phục sự cố.

Đặc biệt, phía Nam Cảng cá phường 6 đã bị bồi lấp (khoảng 1.000m3) làm thu hẹp cửa Đà Diễn, hạn chế việc ra vào neo đậu tàu thuyền.

Báo động cấp độ rủi ro thiên tai 2

Theo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đêm hôm qua và sáng sớm nay (01/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Ngày và đêm nay (01/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi; Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện chủ động phương án xả lũ
Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện chủ động phương án xả lũ

Phần lớn các hồ chứa thủy lợi từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận do các Công ty TNHH MTV KTTL đang quản lý, có dung tích ở mức thấp chỉ đạt 20-60% dung tích thiết kế.

Một số hồ có dung tích lớn hơn như: Di Lăng (Quảng Ngãi): 100%; Vạn Hội (Bình Định): 79%; Định Bình (Bình Định): 53%; Phú Xuân (Phú Yên): 98%; Đồng Tròn (Phú Yên): 85%; Xuân Bình (Phú Yên): 95%; Hoa Sơn (Khánh Hòa): 96%. Các hồ ở Tây Nguyên đạt từ 60-90%.

Các hồ thủy điện: Mực nước hầu hết các hồ thủy điện ở khu vực các hồ ở Nam Trung Bộ thấp hơn từ 0,3-5,0m, khu vực Tây Nguyên đều ở mức xấp xỉ mực nước dâng bình thường.

Ngân Hà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.