Xã hội

Bão đổ bộ từ Bình Định đến Bình Thuận, mưa lớn miền Trung còn kéo dài

25/10/2021, 10:41

Dự báo mưa lớn miền Trung sẽ còn kéo dài do ảnh hưởng của trận bão đổ bộ từ Bình Định đến Bình Thuận.

Dự báo bão cập bờ ngày 27/10

Tại cuộc họp ứng phó với tình hình mưa lũ miền Trung sáng nay 25/10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết: Trong ngày hôm nay, khả năng cao áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc.

img

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, dự báo áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trong ngày hôm nay

Dự báo tới 7h sáng 26/10, vị trí tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Bình Định đến Bình Thuận khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, đi vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

“Dự báo trong ngày 27/10 bão sẽ cập bờ, trọng tâm vùng ảnh hưởng là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà. Tuy nhiên ngay từ đêm mai mưa lớn đã xuất hiện, các khu vực đã có mưa lớn từ trước như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ vẫn là nơi hứng mưa tiếp theo với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 300mm. Do đó, một số khu vực đã và đang còn ngập ở Quảng Nam (Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành) và Quảng Ngãi (Bình Sơn) nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở là rất cao.

Từ ngày 27 đến ngày 30/10 ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm”, ông Lâm nhận định.

Ngoài ra, ông Lâm cũng cảnh báo, mưa lớn cùng gió giật mạnh cũng sẽ gây nguy cơ mất an toàn cao đối với các hồ chứa, các khu công nghiệp khai thác khoáng sản lớn ở Tây Nguyên và các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản ở Phú Yên, Khánh Hòa.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, tới sáng nay đã kiểm đếm, hướng dẫn 49.191 phương tiện/261.324 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, hơn 16 nghìn nhà bị ngập

Báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại mưa lũ miền Trung tới sáng nay, đã khiến 4 người chết và mất tích; hơn 600 nghìn ha lúa và rau màu bị thiệt hại, 11 tấn lương thực bị ướt; hơn 2.800 gia súc, gia cầm bị chết; 152,5 ha thủy sản bị thiệt hại.

Hiện ở Quảng Nam có khoảng 5.373 nhà bị ngập thuộc các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh; thành phố Tam Kỳ và Hội An (có mức ngập từ 0,3-1,0m).Tại Quảng Ngãi: 11.038 nhà bị ngập thuộc huyện Bình Sơn (có mức ngập từ 05-0,7m).

Mưa lũ cũng đã khiến 34 vị trí đường quốc lộ tại Quảng Ngãi bị sạt lở với hơn 5.500m2 mặt đường bị hư hỏng; ngoài ra 95 vị trí đường tỉnh, huyện, xã bị sạt lở với tổng khối lượng sạt lở 6.123m3 (Đà Nẵng 36 m3; Quảng Nam 6.027 m3; Quảng Ngãi 60 m3; 21 cầu giao thông bị hư hỏng (Quảng Ngãi).

img

Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT họp ứng phó với mưa lũ miền Trung sáng 25/10

Thống kê cho thấy, từ ngày 22/10 đến sáng sớm nay (25/10), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa (tính từ 7h ngày 22/10 đến 07h ngày 25/10) phổ biến từ 250-500mm, có nơi trên 700mm.

Hiện có 77 hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đang điều tiết qua tràn, trong đó Bắc Bộ 7 hồ, Bắc Trung Bộ 7 hồ, Nam Trung Bộ 17 hồ, Tây Nguyên 41 hồ, Đông Nam Bộ 5 hồ.

Đối với hồ chứa thủy lợi khu vực Nam Trung Bộ có 159/476 hồ đầy nước, trong đó tỉnh Quảng Ngãi 112/118 hồ đầy nước, Quảng Nam 36/73 hồ, Đà Nẵng 7/19 hồ, T.T.Huế 4/56 hồ; Có 66 hồ cần quan tâm mùa mưa lũ (46 hồ xung yếu, 20 hồ đang thi công).

Khu vực Tây Nguyên có 87/194 hồ đầy nước, trong đó: Kon Tum 70/80 hồ, Gia Lai: 17/114 hồ.

Trước tình hình trên, ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT, đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cần theo dõi sát, cập nhật kịp thời tình hình áp thấp nhiệt đới để các địa phương có phương án điều chỉnh kịp thời tình hình sản xuất trên biển.

"Bộ GTVT cần tăng cường thông tin cảnh báo trên đài duyên hải để bà con biết vùng nguy hiểm, di chuyển tới chỗ an toàn; Biên phòng cần tiếp tục bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh", ông Hoài nhấn mạnh.

Trên đất liền, ông Hoài yêu cầu các địa phương đã xảy ra mưa lớn trong thời gian qua, nguy cơ sạt lở rất cao tại vùng núi, do đó cần kiểm tra toàn bộ khu vực dân cư nằm trong vùng nguy cơ, chỉ đạo dừng tất cả các công trình xây dựng đang thi công.Ngoài ra, các ngành chức năng cần kiểm tra, rà soát, vận hành hồ chứa, phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.