Xã hội

Báo động thiếu kho máu, người tình nguyện hiến máu gia tăng

27/06/2015, 14:00

Sau khi phát đi thông báo, báo động kho máu thiếu trầm trọng, lượng người tình nguyện đi hiến máu đã tăng nhanh.

IMG_3690 (Copy)
Sau khi kêu gọi, lượng người tình nguyện hiến máu đã gia tăng.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, từ đầu tháng 6 đến nay, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư luôn trong tình trạng báo động thiếu máu điều trị.

Có nhiều ngày như từ 19-21/6, tổng lượng máu dự trữ chỉ còn khoảng 5 nghìn đơn vị máu, đủ dùng trong khoảng 1 tuần, trong đó nhóm máu A chỉ còn 230 đơn vị, chỉ đủ đáp ứng một ngày và dưới ngưỡng an toàn hơn 7 lần. Lượng máu nhóm O hiện còn bằng 80% mức an toàn và cũng đang có xu hướng giảm mạnh.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông vào ngày cuối tuần 27/6, lượng người đến bệnh viện hiến máu tăng gấp  chục lần bình thường. Đáng chú ý là nhiều người chưa từng hiến máu cũng mạnh dạn tham gia.

Thống kê của Viện Huyến học cho thấy, ngày thường đơn vị này chỉ tiếp nhận được khoảng 30 đơn vị máu thì vài ngày gần đây con số này đã lên tới khoảng 400 đơn vị.

Không chỉ tại Viện Huyết học, tại nhiều điểm hiến máu ở Hà Nội và trên cả nước số lượng người hiến máu cũng gia tăng.

Một số hình ảnh người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học ngày 27/6:

1
Sáng 27/6, rất đông người dân đến Viện Huyến học tham gia đăng ký hiến máu.
2
Sau khi phát đi thông báo, báo động về tình trạng thiếu máu, lượng người tham gia hiến máu đã tăng nhanh, giúp bệnh viện vượt qua khó khăn.
3
Người dân liên tục đến đăng ký hiến máu.
4
Theo thống kê của Viện Huyết học, số lượng người tham gia hiến máu tăng gấp chục lần bình thường.
5
Các bác sĩ kê khai và kiểm tra sức khỏe người hiến máu.
6
Nhiều người lần đầu tiên tham gia hiến máu.
7
Em Phạm Thế Hiển, sinh viên năm 3 trường ĐH Điện Lực tham gia hiến máu sau khi biết tin Viện Huyết học thiếu máu trầm trọng.
8
Cô Nguyễn Thị Hương - Giáo viên Tiểu học Đống Đa 2, đã tham gia hiến máu 2 lần.
9
Vài ngày gần đây, mỗi ngày Viện Huyết học nhận được từ 300-400 đơn vị máu.
10
Tình trạng khan hiếm máu vẫn là nỗi lo thường trực của các trung tâm truyền máu, nhất là trong mùa hè. Viện vẫn đang tiếp tục kêu gọi, vận động cộng đồng cùng chung tay vào cuộc trong thời điểm khó khăn này.
img

Nhân viên đường sắt Phương Nam hiến máu cứu người

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.