Hồ sơ tài liệu

Báo Đức: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xài bằng giả?

18/06/2016, 11:02
image

Báo Đức đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan có thể đã dùng bằng đại học giả.

tho-nhi-ky-bang-gia

Báo Đức đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan có thể đã dùng bằng đại học giả.

Ngày 18/6, Sputnik dẫn nguồn tin từ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ, Đức) cho hay, có thể Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chưa từng tốt nghiệp đại học.

Theo nguồn tin này, tiểu sử của ông Erdogan ghi đã tốt nghiệp Đại học Marmara năm 1981. Tuy nhiên, Đại học Marmara lại được thành lập vào năm 1982.

Ngoài ra, trước khi bầu cử, ông Erdogan chỉ cung cấp bản sao. Do đó, rất có thể bằng cấp của ông này là giả mạo.

Tổng thống Erdogan có khá nhiều "tai tiếng vạ miệng" sau vụ F-16 của Thổ bắn hạ Su-24 của Nga. Báo cáo của Bộ tư pháp nước này cũng cho thấy có khoảng 2.000 người đã bị khởi tố vì xúc phạm ông Erdogan.

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.