Làm báo cùng Giao thông

Báo Giao thông 23/12: Tàu hỏa cạn vé Tết, xe khách phụ thu cao

23/12/2015, 08:04

Tàu hỏa “cạn” vé, xe khách chưa mở bán đã lo giữ chỗ, Cảnh giác với khủng bố trên xe buýt Việt Nam...

Ảnh chụp Màn hình 2015-12-23 lúc 7.23.18 SA
Trang nhất Báo Giao thông số 205, ra ngày 22/12/2015

Đi lại dịp tết: Tàu hỏa “cạn” vé, xe khách chưa mở bán đã lo giữ chỗ

Còn hơn tháng nữa là cao điểm đi lại trong dịp Tết Âm lịch nhưng vé tàu từ TP HCM đi các tỉnh phía Bắc đã gần hết. Vé xe dù chưa bán đã có người giữ chỗ. Mức phụ thu vé Tết dự kiến ít nhất là 20%, nhiều có thể lên tới 60%.

Thanh Hóa: Phạt hơn 52 tỷ đồng vi phạm quá khổ, quá tải

Ngày 22/12, tin từ Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong năm 2015, tổng số tiền phạt từ vi phạm ATGT lên tới gần 130 tỷ đồng. So với năm 2014, số tiền phạt tăng 40 tỷ đồng (tăng 45%), trong đó tiền xử phạt đối với xe vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng là hơn 52 tỷ đồng.

Cựu TGĐ Agribank thừa nhận được “lại quả” 60.000 USD

Bị cáo Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc Agribank khai trước toà mình chỉ nhận được 60.000 USD chứ không phải 300.000 USD như bị cáo Phạm Thị Bích Lương nói. Hôm qua, 22/12, phiên toà sơ thẩm xét xử đại án thất thoát 2.500 tỷ tại Agribank Nam Hà Nội bước sang ngày làm việc thứ hai, tiếp tục với phần thẩm vẫn các bị cáo.

Kiến nghị nhiều giải pháp đẩy nhanh CHK quốc tế Long Thành

Cùng với những kiến nghị liên quan đến GPMB, Tổ giúp việc ban chỉ đoạ triển khai CHK quốc tế Long Thành cùng kiến nghị Bộ GTVT tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tách riêng các hạng mục công trình điều hành bay và giao TCT Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cảnh giác với khủng bố trên xe buýt Việt Nam

Xe buýt được coi là loại phương tiện dễ được các phần tử khủng bố lựa chọn để thực hiện các hành vi khủng bố. Do vậy, trang bị kiến thức và nhận thức phòng chống cho cán bộ, nhân viên trên xe buýt là rất cấp thiết. >>> Xem chi tiết

Rùng mình xưởng làm mỡ bẩn lớn nhất Hà Nội

Mỗi ngày xuất kho hàng tấn mỡ bẩn ra thị trường, qua nhiều lần bị xử lý song cơ sở chế biến mỡ lợn tại Đan Phượng (Hà Nội) vẫn ngang nhiên hoạt động. >>> Xem chi tiết

Hải Phòng: Dùng xe biển xanh chở 40 “quý bà” đến biệt thự đánh bạc

Ngày 22/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, chiều 21/12, gần 100 cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng đã đột kích căn biệt thự của đối tượng Trần Đức Thông (49 tuổi, tức Thông “vổ”) ở xã Đại Bản, huyện An Dương, bắt quả tang gần 40 "quý bà" đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên tầng 3.

“Việt Nam sẽ sớm sản xuất vaccine 6 trong 1”

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế với PV Báo Giao thông sáng 22/12. Theo ông Long, “năm 2017 - 2018, Việt Nam sẽ sản xuất vaccine 6 trong 1. Đến năm 2020 thương phẩm này sẽ được đưa ra thị trường và sử dụng đại trà". >>> Xem chi tiết

Thông tin lừa đảo “15 triệu vào làm tại Bệnh viện GTVT T.Ư”

Nhiều điều dưỡng viên mới ra trường truyền tai nhau thông tin: Chỉ cần bỏ ra 15 triệu đồng là được vào làm việc tại các bệnh viện lớn, trong đó có Bệnh viện GTVT T.Ư, lãnh đạo Bệnh viện GTVT T.Ư khẳng định, đây là chiêu trò lừa đảo. >>> Xem chi tiết

Nga thu phí đường cao tốc với xe tải trên 12 tấn

Quyết định thu phí đường cao tốc liên bang đối với xe tải nặng trên 12 tấn để gây quỹ cải thiện cơ sở hạ tầng của Chính phủ Nga gây tranh cãi…

Khi hoa hậu như... bóng đá

Câu chuyện của Phạm Hương rất giống với thực trạng bóng đá Việt Nam hiện tại.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.