Làm báo cùng Giao thông

Báo Giao thông 30/11: Hết vạ vật mua vé tàu Tết

30/11/2015, 09:42

Bộ trưởng Thăng kiểm tra hệ thống Cảng biển Nghi Sơn; Nhờ vé tàu điện tử, hết vạ vật mua vé tàu Tết...

20
Trang nhất Báo Giao thông số 192, ra ngày 30/11/2015

Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra hệ thống cảng biển nước sâu Nghi Sơn

Chiều qua (29/11), Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại Cảng tổng hợp quốc tế gang thép Nghi Sơn và Khu vực Lọc hóa dầu Nghi Sơn (thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).<<Xem tại đây>>

Nhờ vé tàu điện tử, hết vạ vật mua vé tàu Tết

Nhờ lượng lớn vé tàu Tết được bán suôn sẻ, nhanh chóng bằng hình thức vé tàu điện tử, các ga đường sắt không còn cảnh lộn xộn, “cò” lộng hành như trước. Hành khách cũng không phải vạ vật chờ đợi mua vé như thời điểm này của những năm trước nữa.<<Xem tại đây>>

Mua vé tàu như vé máy bay

Phải trực tiếp vạ vật, chen lấn, thậm chí thấp thỏm nhiều ngày chờ đợi hoặc đặt cược cả vào “cò” với số tiền lớn để mua được chiếc vé tàu mỗi độ lễ, Tết những năm trước mới thấy hết được ý nghĩa như thế nào của việc bán vé tàu điện tử.<<Xem tại đây>>

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị COP 21 tại Paris

Hôm nay (30/11), Hội nghị 21 công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu(COP 21) khai mạc tại Paris (Pháp). Hội nghị có sự tham gia của 147 lãnh đạo các nước.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự COP 21.<<Xem tại đây>>

Đề xuất hoàn vốn từ thu phí “phạt nguội” trên cao tốc

Áp dụng hình thức thuê dịch vụ CNTT xử lý vi phạm ATGT được đánh giá mang lại nhiều lợi ích, góp phần trực tiếp nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.<<Xem tại đây>>

Quyền con người, quyền công dân được đề cao hơn

Những dự án luật vừa được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đề cao và đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp 2013.<<Xem tại đây>>

Doanh nghiệp “rón rén” nộp thuế điện tử

Hiện số doanh nghiệp đăng ký kê khai hồ sơ thuế điện tử cao, có địa phương đã đạt trên 93%. Nhưng doanh nghiệp (DN) thực hiện nộp thuế qua phương thức này lại thấp hơn rất nhiều, do ngại tốn kém, rủi ro.<<Xem tại đây>>

Dòng phim tuổi thanh xuân “gây sốt”

Những bộ phim về tuổi trẻ đang dần thay thế sự thống lĩnh của dòng phim hài nhảm, kinh dị, khiến diện mạo điện ảnh Việt trở nên mới mẻ hơn.<<Xem tại đây>>

U23 Việt Nam trước VCK U23 châu Á: Thành bại tại tuyến giữa

Với nhiều cái tên chất lượng, tuyến giữa U23 Việt Nam chắc chắn là nơi HLV Toshiya Miura đặt nhiều kỳ vọng tại VCK U23 châu Á 2016 sắp diễn ra.

Dễ rước họa vì chủ quan với bệnh trầm cảm

Trầm cảm có rất nhiều cấp độ khác nhau, nhẹ thì đau đầu, mất ngủ, nặng thì ám ảnh, hoang tưởng; Thậm chí nhiều bệnh nhân không phát hiện và điều trị đúng, kịp thời đã có hành vi tự sát…<<Xem tại đây>>

Vụ TNGT làm 5 người tử vong ở Gia Lai:
Làng người Jarai chưa từng cónỗi đau nào khủng khiếp thế

Cộng đồng người Jarai tại làng Tơ Vơn 2 vốn yên bình và chưa từng chứng kiến nỗi đau khủng khiếp nào như thế. Vụ TNGT khiến 5 người chết có lẽ sẽ mãi ám ảnh họ.<<Xem tại đây>>

Từ 1/12, CSGT Hà Nội sẽ gửi thông báo phạt nguội về tận nhà

Chiều 29/11, trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 1/12, Đội đèn chỉ huy giao thông thuộc Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiến hành theo dõi xử phạt vi phạm giao thông qua camera 24/24h hàng ngày.<<Xem tại đây>>

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.