Làm báo cùng Giao thông

Báo Giao thông 3/12: Bến cóc, xe dù lộng hành giữa Thủ đô

03/12/2015, 09:48

Bến cóc, xe dù lộng hành giữa Thủ đô; Yêu cầu tổng thầu Trung Quốc ứng tiền, đẩy tiến độ...

15
Trang nhất Báo Giao thông số 195, ra ngày 3/12/2015

Bến cóc, xe dù lộng hành giữa Thủ đô

Một bến cóc ngang nhiên hoạt động giữa Thủ đô gây mất trật tự ATGT, làm xáo trộn đời sống người dân trong khu vực nhưng chính quyền, lực lượng chức năng cố tình làm ngơ, không xử lý. 

Câu hỏi trách nhiệm

Thực tế tình trạng bến cóc, xe dù đang diễn ra nhức nhối ở nhiều địa phương. Trong các nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, có nguyên nhân do công tác sắp xếp luồng tuyến chưa khoa học, nhưng quan trọng nhất là việc buông lỏng quản lý, kiểm tra giám sát của các lực lượng chức năng. 

Yêu cầu tổng thầu Trung Quốc ứng tiền, đẩy tiến độ

Chỉ đạo trực tiếp tại công trường, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt khẩn trương làm việc với Bộ Xây dựng và Chính phủ để có văn bản chính thức, trên cơ sở đó khẩn trương ký hợp đồng với các nhà thầu phụ ngay.<<Xem tại đây>>

Nhiều sai phạm nhưng báo cáo chỉ... lướt qua!

Cho rằng những sai phạm trong quản lý tài sản công không những không được khắc phục mà ngày càng nghiêm trọng, nhiều ĐB đề nghị bổ sung quy định xử lý nghiêm sai phạm.<<Xem tại đây>>

Hà Nội: Bớt ùn tắc nhờ giảm tần suất xe buýt

Sau khi Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội) thực hiện giãn tần suất chạy xe trong khung giờ cao điểm, điều chỉnh lộ trình vận hành xe buýt, ngay cả giờ cao điểm tại hai trục QL6 và QL32, không còn cảnh người dân phải đứng “chôn” chân trên đường như trước đây.<<Xem tại đây>>

Hai trạm BOT cầu Bến Thủy được thu phí thế nào?

Việc sử dụng nguồn thu phí các trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 đều có sự thống nhất của Bộ Tài chính, Bộ GTVT và được quy định cụ thể trong hợp đồng BOT với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Chỉ có như vậy mới bảo đảm phương án tài chính của dự án.<<Xem tại đây>>

Thời tiết đỏng đảnh, người trồng đào, quất khóc ròng

90% quất bị thối rễ, nhiều quả bị nứt vì mưa rào giữa mùa đông; đào không lên chậu được… Thời tiết bất thường khiến các chủ vườn ở Nhật Tân, Tứ Liên điêu đứng trước mùa “làm ăn” Tết.<<Xem tại đây>>

Nỗi lo chấn thương ám ảnh U23 Việt Nam

Mỗi lần ĐTVN hay ĐT U23 Việt Nam hội quân, vấn nạn chấn thương luôn khiến HLV Toshiya Miura đau đầu và ở lần chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 sắp tới, nhà cầm quân người Nhật chắc chắn phải hết sức cẩn trọng.

“Kẻ thứ ba” trong showbiz: Người lên hương, kẻ ôm hận

Thời gian gần đây showbiz Việt náo loạn khi nhiều người đẹp bị vạch mặt làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.<<Xem tại đây>>

Chặn đoàn xe chở nông sản quá tải từ Lào về Việt Nam

Ngày 2/12, ông Phạm Huy Chương, Phó chánh TTGT, Sở GTVT Nghệ An cho biết, sau khi nhận được tin báo về việc thời gian gần đây trên QL7 xuất hiện hàng loạt các xe chở nông sản Lào về Việt Nam có dấu hiệu chở quá tải, lãnh đạo Sở GTVT và Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng CSGT và TTGT tiến hành chốt chặn xử lý.

Rốt ráo tách quản lý Nhà nước và dịch vụ công đăng kiểm

Tới đây, một số dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đăng kiểm mà cơ quan Nhà nước không cần trực tiếp thực hiện sẽ được giao cho các tổ chức ngoài Nhà nước làm. Cùng đó, cổ phần hóa hoặc thành lập các doanh nghiệp (DN) đăng kiểm để thu hút nguồn lực xã hội tham gia cung cấp dịch vụ cũng đang được các đơn vị rốt ráo triển khai.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.