Làm báo cùng Giao thông

Báo Giao thông 4/10: Cho vài triệu, nhận cả tỷ đồng?

04/10/2016, 09:06
image

Sàn cho - nhận: Lừa đảo kinh doanh đa cấp mới, Chuyển từ phí sang giá, minh bạch cho thuê hạ tầng đường sắt

Ảnh chụp Màn hình 2016-10-04 lúc 08.11.23

Trang nhất Báo Giao thông số 158 ra ngày 4/10/2016

Sàn cho - nhận: Lừa đảo kinh doanh đa cấp mới
Bài 1: Cho vài triệu, nhận cả tỷ đồng?

Trong khi Bộ Công thương còn đang đau đầu lo quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp, thị trường lại xuất hiện biến tướng mới, kết hợp giữa đa cấp, hụi online và tiền ảo - ẩn chứa rủi ro khôn lường - có tên gọi “sàn cho - nhận”.

>>> Xem thêm video:

 Chuyển từ phí sang giá, minh bạch cho thuê hạ tầng đường sắt

Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi) quy định áp dụng cơ chế giá cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt liên quan trực tiếp đến chạy tàu thay vì cơ chế phí như hiện nay, tạo cơ hội kinh doanh bình đẳng giữa các DN.

>>> Xã hội hóa mạnh mẽ kết cấu hạ tầng đường sắt

Lần đầu thí điểm nhà thầu xây dựng kiêm bảo trì đường bộ

Dự án bảo trì QL2 qua Tuyên Quang - Hà Giang do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ là dự án đầu tiên thực hiện theo mô hình “quản lý mục tiêu” - tức là Nhà nước sẽ khoán cho nhà thầu thi công xây lắp thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng và chỉ quản lý chất lượng cuối cùng. Tổng cục Đường bộ VN cho biết, đây sẽ là mô hình thí điểm mẫu để chuẩn hóa hệ thống quốc lộ tại Việt Nam. >>> Xem chi tiết

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,3 - 6,5%

Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 (khai mạc sáng 3/10), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm nay từ 6,3 - 6,5%.

Sửa đổi 141 điều có sai sót trong Bộ luật hình sự 2015

Tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 3/10, đa số ý kiến tán thành quan điểm chỉ sửa đổi 141 điều được xác định có sai sót về mặt nội dung, kỹ thuật trong BLHS 2015, không mở rộng sửa đổi những điều luật liên quan. >>> Xem chi tiết

>>> Sai sót trong BLHS: Lộ nhiều bất cập trong quy trình làm luật

Đề nghị xử nghiêm hai xe khách hỗn chiến tại Hải Phòng

Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa đề nghị Công an và Sở GTVT TP. Hải Phòng xử lý nghiêm theo quy định đối với tài xế hai xe khách lạng lách đánh võng, chèn ép và hỗn chiến tại địa phương này. >>> Xem chi tiết

>>> CSGT rút súng ngăn 2 nhóm tài xế hỗn chiến

>>> Xem thêm video:

TBT báo điện tử Petrotimes bị cách chức, thu hồi thẻ nhà báo

Ngày 3/10, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký quyết định về việc thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, công tác tại báo điện tử Petrotimes. >>> Xem chi tiết

Đèn bắt muỗi ăn theo dịch Zika

Dù không phải mùa mưa phùn ẩm ướt, nhiều muỗi nhưng các cửa hàng bán đèn bắt muỗi vẫn "phấn khởi" nhờ có dịch virus Zika.

>>> Không phải bà bầu cứ nhiễm Zika là sinh con đầu nhỏ

Hàng không đối mặt bồi thường khí thải 23,9 tỷ USD/năm

Đầu tuần qua, hàng chục quốc gia bắt đầu các cuộc đàm phán kéo dài trong 11 ngày để đưa ra thỏa thuận hạn chế khí thải đầu tiên trong ngành Hàng không nhằm bảo vệ môi trường.

ĐH Thể thao bãi biển châu Á 2016:Bội thu HC, thất thu tài chính

Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016 (ABG5) đã chính thức khép lại với thắng lợi tuyệt đối của đoàn chủ nhà Việt Nam. Tuy nhiên, nếu xét về mặt tiếp thị, truyền thông, chưa thể nói nước chủ nhà làm tốt. >>> Xem chi tiết

Phó An My tạo “đế chế riêng” với đối thoại piano - chèo

Luôn trăn trở với những dự án âm nhạc mang màu sắc giao thoa giữa phương Đông và phương Tây, nghệ sĩ Phó An My đã tạo dựng nên một đế chế riêng của mình với những Bóng; Lửa; Gió. Ở con người cũng như nghệ thuật âm nhạc của chị, không có sự ước lệ, không có ranh giới, mọi thứ đều được kiến tạo bất ngờ. >>> Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.