Làm báo cùng Giao thông

Báo Giao thông 9/9: Người hùng đèo Bảo Lộc ước vợ được đi dạy

09/09/2016, 08:52
image

Ước mơ của người hùng đèo Bảo Lộc, Các hội mỗi năm tiêu 14.000 tỷ đồng tiền ngân sách...

Ảnh chụp Màn hình 2016-09-09 lúc 07.49.22

Trang nhất Báo Giao thông số 144 ra ngày 8/9/2016

Ước mơ của tài xế cứu xe khách mất phanh

Gặp Phan Văn Bắc ngoài đời với tính cách nhút nhát, khiêm nhường khiến người ta khó có thể hình dung anh chính là người đã có hành động quyết đoán “dìu” chiếc xe khách mất phanh chở 30 người đang đổ đèo Bảo Lộc về nơi an toàn. Trò truyện với PV, anh tâm sự: “Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là vợ mình được đi dạy học...”. >>> Xem chi tiết

>>> Chủ tịch nước gửi thư khen lái xe Phan Văn Bắc

>>> Xem thêm video:

Các hội mỗi năm tiêu 14.000 tỷ đồng tiền ngân sách

Hiện có hàng nghìn tổ chức đặc thù, muốn tiến tới xu thế chấm dứt bao cấp thì phải tạo ra cơ chế làm sao để họ tự sống được, không còn bám vào “bầu sữa” ngân sách. >>> Xem chi tiết

Ngày mai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Trung Quốc, dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) từ ngày 10-15/9. >>> Xem chi tiết

Gỡ vướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Chiều 8/9, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp về nâng cao năng lực tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đầu tư 30.000 tỷ xóa ùn tắc cửa ngõ Sân bay Tân Sơn Nhất

Để giải quyết nạn ùn tắc giao thông đang diễn ra nghiêm trọng ở cửa ngõ ra vào Sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM sẽ đầu tư hơn 30 nghìn tỷ đồng triển khai nhiều dự án cầu vượt, mở rộng đường, xây đường trên cao.

>>> Đường vào sân bay Tân Sơn Nhất sẽ cấm ô tô theo giờ

Tàu Hải Đăng 05, cầu nối đất liền với đảo xa

Bất kể thời tiết, sóng to, gió lớn trong mùa mưa bão, mỗi năm, tàu Hải Đăng 05 đều đặn từ đất liền đi quần đảo Trường Sa 7 chuyến. Có những chuyến ra khơi kéo dài tới 38 ngày, lênh đênh cùng sóng gió biển Đông.

Đắng lòng phiên xử bà kiện cháu

Cụ bà 84 tuổi là người đâm đơn kiện cháu ra tòa nhưng ngay khi tòa tuyên án, lòng cụ trở nên nặng trĩu.

Nghìn lẻ chiêu trò lách thuế nhập khẩu ô tô

Gian lân hoá đơn, khai giảm phụ tùng hoặc nhập xe lỗi là “chiêu” một số doanh nghiệp nhập khẩu xe áp dụng để giảm giá bán, cạnh tranh không lành mạnh.

Nữ hoàng Taekwondo Trần Hiếu Ngân giờ ra sao?

Cái tên Trần Hiếu Ngân từng là niềm tự hào của Thể thao Việt Nam khi cô gái quê Phú Yên giành HCB Olympic Sydney 2000, tấm huy chương đầu tiên của TTVN ở đấu trường Olympic. Thế nhưng, cuộc sống của chị sau 16 năm còn nhiều khó khăn.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!   

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.