Xã hội

Báo Giao thông giành giải khuyến khích phóng sự điều tra

21/06/2016, 17:57

Báo Giao thông đoạt giải khuyến khích giải báo chí TP.HCM 2016 thể loại phóng sự điều tra.

IMG_9079
Tác giả Phan Tư và Linh Hoàng (ngoài cùng bên trái) của Báo Giao thông đoạt giải khuyến khích thể loại phóng sự điều tra.

Sáng 21/6, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016) và trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 34 năm 2016.

Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố kết quả và vinh danh 51 tác phẩm báo chí trong số hơn 200 tác phẩm của 20 đơn vị dự thi. Giải báo chí được chia làm 5 nhóm thể loại gồm: tin ảnh báo chí, chính luận, phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh, ký báo chí, phóng sự, điều tra, phim tài liệu…

Hội đồng giải thưởng đã chọn ra được 6 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba và 22 giải khuyến khích.

Ở nhóm 3 với thể loại phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí, giải nhất được trao cho tác phẩm “Bán phở - chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày: Bị xử lý hình sự" của nhà báo Hàn Ni - Báo Sài Gòn giải phóng và phóng sự “Biển đảo Việt Nam - nguồn cội tự hào” của Đài truyền hình TP.HCM.

Cũng ở nhóm này, Báo Giao thông vinh dự đoạt giải khuyến khích với loạt bài điều ra “Xe chở thép vô tư dồn tải” của tác giả Phan Tư và Linh Hoàng.

Để thực hiện loạt bài này, PV Báo Gia thông đã nhập vai và nhiều đêm theo dõi để thu thập tài liệu, chứng cứ các đoàn xe dồn tải chạy từ TP.HCM về Bình Dương. Sau khi loạt bài được đăng tải, cơ quan chức năng đã vào cuộc buộc các bãi dồn tải trái phép phải ngưng hoạt động.

e
Tác giả Phan Tư (phải) và Linh Hoàng (trái) của Báo Giao thông đoạt giải khuyến khích thể loại phóng sự điều tra.

Ở nhóm 1 (tin, ảnh báo chí), Báo Người Lao Động đoạt giải nhất với tin, ảnh báo chí “8 giờ giải cứu bé gái 7 tuổi rơi vào giếng sâu hàng chục mét” của tác giả Đoàn Như Phú.

Nhóm 2 (chính luận), giải nhất thuộc về Báo Tuổi Trẻ với tuyến bài “Nhận diện và ngăn chặn lợi ích nhóm” của nhóm tác giả Vũ Ngọc Hoàng - Huỳnh Thế Du - Phạm Vũ.

Nhóm 4 (phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh), giải nhất là tuyến bài “Ngược dòng Mekong đang hấp hối” của Báo Tuổi Trẻ.

Nhóm 5 (công trình tập thể), loạt bài “Thành phố nghĩa tình” của Báo Người Lao Động đoạt giải nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.