Chất lượng sống

Báo Giao thông hôm nay có gì hấp dẫn?

06/08/2014, 08:42

Báo Giao thông số 125 ra ngày thứ tư 6/8 có nhiều nội dung hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc

Báo Giao thông số 125 ra ngày thứ tư 6/8 có nhiều nội dung hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc

Báo Giao thông số ra ngày thứ tư 6/8
Báo Giao thông số ra ngày thứ tư 6/8

Bộ trưởng gỡ khó cho doanh nghiệp hàng hải

Trong vòng chưa đầy bốn giờ đồng hồ, hàng trăm đề xuất, kiến nghị đã được chủ tàu, doanh nghiệp khai thác cảng tin tưởng đề đạt với Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Hội nghị trực tuyến đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển được tổ chức tại 5 điểm cầu: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ chiều qua (5/8).

Tiết kiệm được một đồng cho DN cũng phải làm

Khó khăn vẫn còn đeo bám doanh nghiệp, đó là điều không phải bàn cãi. Bằng chứng là con số 37.612 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng qua (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2013) mà Bộ KH&ĐT tư vừa công bố. 

Khách bị chậm, hủy chuyến bay sẽ được bồi thường nhiều hơn

Ông Trần Bảo Ngọc - tân Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) cho biết, quy định bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không hiện còn nhiều bất cập. Trong đó, mức bồi thường thấp, cần phải điều chỉnh.

Cậu học trò nghèo đỗ thủ khoa Đại học GTVT

Ở xóm nghèo Xa Mạc (xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội), mọi người không quá bất ngờ khi biết tin Kiều Văn Bắc đỗ thủ khoa Trường Đại học Giao thông vận tải (ĐH GTVT), bởi từ lâu, Bắc đã là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, học giỏi.

Thủy điện Thượng Kon Tum

Nhà thầu "bỏ của chạy lấy thân"

Tại thủy điện Ia Krel 2 thi công liều, tích nước trái phép nên đã bị vỡ đập lần  2, ngược lại tại Kon Tum, dự án thủy điện Thượng Kon Tum đang bị dừng lại do nhà thầu tự rút người từ tháng 5/2014.

Tiền bồi dưỡng cho người cân xe vẫn mỗi nơi một kiểu

Dù Bộ GTVT đã có quy định kinh phí cho lực lượng cân xe được trích từ Quỹ  Bảo trì Đường bộ (BTĐB), Tổng cục Đường bộ VN cũng có hướng dẫn cụ thể, tuy nhiên tình trạng chung hiện nay là mỗi địa phương làm một phách và đa phần là vừa chậm, vừa thiếu.

Tiếp bài: Đức áp phí đường bộ với xe nước ngoài

Thu bộn tiền từ xe tải nặng

Để có kinh phí cải tạo hệ thống đường sá, cầu cống, Đức mở rộng phạm vi thu phí với xe nước ngoài đi qua lãnh thổ bằng việc áp dụng mức thu phí giao thông đối với xe tải nặng.

Báo Giao thông

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.