Làm báo cùng Giao thông

Báo Giao thông cùng bạn đọc hỗ trợ đồng bào miền Trung

18/10/2016, 10:45

Nhiều doanh nghiệp, bạn đọc Báo Giao thông đã sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung trong hoạn nạn.

mien trung

Miền Trung đang oằn mình hứng chịu đợt thiên tai lịch sử

Hàng ngày, hàng giờ hình ảnh khốn khó của người dân vùng lũ lụt được chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội. Phóng viên Báo Giao thông đã có mặt tại các điểm nóng, cập nhật thông tin từng giờ về nỗ lực thông đường, thông tàu, cứu trợ bà con vùng lũ.

Mỗi mùa bão lũ, là một lần đồng bào ở khúc ruột miền Trung phải gồng mình vật lộn với khó khăn, hiểm nguy, đói rét và thiếu thốn trăm bề.

Những con nước xiết lạnh lùng băng qua nhấn chìm làng xóm, nhà cửa gia súc. Cũng dòng nước ấy ào ào cuốn đi kéo theo sinh mạng những người dân khốn khó, nhấn chìm giấc mơ học hành của các cô bé, cậu bé còn đang tuổi đến trường.

Kể sao hết bao nhiêu ngôi nhà bị ngập, bao nhiêu tuyến đường chìm sâu trong biển nước, bao nhiêu héc ta lúa, hoa màu mất trắng trong đợt thiên tai lịch sử đang làm lao đao cả dải đất miền Trung nơi con người vốn chịu thương chịu khó. Những con đường bị chia cắt, những ngôi làng bị cô lập vì dòng nước lớn. Tình hình ngày càng trở nên trầm trọng.

Trước những khó khăn, vất vả của đồng bào miền Trung giữa cơn bão lũ lịch sử, Báo Giao thông kêu gọi các độc giả của báo, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành Giao thông chung tay chia sẻ và ủng hộ về vật chất, tinh thần để nhân dân vùng lũ giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Riêng cán bộ phóng viên người lao động Báo Giao thông mỗi người góp ủng hộ đồng bào miền Trung hai ngày lương. 

Ngay sau khi Báo Giao thông kêu gọi bạn đọc, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ bà con miền Trung, đại diện Ban Quản lý dự án 6  đã đến trụ sở Báo chuyển 20 triệu đồng ủng hộ từ đóng góp của tập thể cán bộ công nhân viên trong Ban. Nhiều cơ quan đơn vị trong ngành cũng thông báo đóng góp như Tổng cục Đường bộ VN ủng hộ 50 triệu đồng; Cục Đường thủy nội địa VN 40 triệu đồng; Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy VN ủng hộ 1 ngày lương.

Mọi ủng hộ xin gửi về:

Hà Nội: 18 Phạm Hùng - Cầu Giấy hoặc Số tài khoản 102010001764880, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội  (xin vui lòng ghi rõ: Ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt)

TP.HCM: VP Đại diện miền Nam, 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TP.HCM. ĐT: 08.3829.6089 Nghệ An: VP đại diện Bắc miền Trung, 58 Phan Đăng Lưu, TP. Vinh. ĐT: 038.3899.668

Đà Nẵng: VP đại diện Miền Trung, 357 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0511.3823.852

Cần Thơ: VP đại diện Cần Thơ, 107 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ. ĐT 0710.368.8777

Gia Lai: VP đại diện Tây Nguyên, 32A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku. ĐT: 059.3755.177 

Một số doanh nghiệp tại Cần Thơ thông qua Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Cần Thơ đã ủng hộ 7 tấn gạo và phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ ra Hà Tĩnh, Quảng Bình. Cụ thể Công ty TNHH Du lịch - khách sạn - vận tải Vũ Linh ủng hộ 4 tấn gạo, Công ty Gentraco 2 tấn gạo; Công ty cổ phần lương thực Sông Hậu 1 tấn gạo và  Công ty TNHH Sông Tiền 100 thùng mì tôm.

Công ty cổ phần dược Quang Minh (TP. Hồ Chí Minh): 20 loại thuốc gồm thuốc nhỏ mắt, trị bệnh ngoài da, trị bệnh đường ruột, thuốc bổ.... trị giá 101.064.000 đồng.

Các cá nhân ủng hộ gồm có: Bà Nguyễn Ngọc Sương (12HA8 Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ): 2.010.000 đồng; Chị Huỳnh Thị Thanh Dung (Shop C&D Cần Thơ): 1.000 cuốn tập; Chị Hà Lan (Cần Thơ): 1.000 cây viết; Ca sỹ Hoàng Công Danh: 750.000 đồng; Anh Ninh - GĐ công ty ô tô salon Hoàng Ninh - Cần Thơ: 5.000.000 đồng; Anh Lê Minh Hiếu - Cục phó Cục C72: 5.000.000 đồng;Ca sỹ Quốc Vũ: 7.000.000 đồng; Ca sỹ Khánh Lam: 1.200.000 đồng; Ca sỹ Mộc Trà: 14 thùng mì; Ca sỹ Dạ Thảo My: 750.000 đồng; Dượng Út: 3.750.000 đồng; Chị Phan Thị Lệ: 2.000.000 đồng; Ca sỹ Lưu Quốc Vinh: 750.000 đồng; Nhạc sỹ Lê Minh: 3.000.000 đồng; Nhà thiết kế Lê Quỳnh: 1.500.000 đồng; Ca sỹ Tấn Giao: 750.000 đồng; Ca sỹ Trọng Phúc: 750.000 đồng; Anh Lâm - Giám đốc Công ty MP film: 1.500.000 đồng; Anh Lê Văn Tuấn: 6.000.000 đồng; Ông Lý Thành Được, GĐ trạm dừng chân Minh Khải: 5.000.000 đồng; Ca sỹ Ngô Trắc Lâm: 2.500.000 đồng; Các anh Phan Nguyễn Hồng Đức + Phan Nguyễn Hồng Phát : 3.500.000 đồng; Anh Huỳnh Thanh Định: 2.000.000 đồng.

cienco4-tang-qua-cho-ba-con-bi-thiet-hai-nang-ne-n

Đại diện Cienco 4 hỗ trợ người dân 4 xã khó khăn nhất trong đợt lũ tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, trao mỗi hộ dân 1 triệu đồng tiền mặt.

Diễn viên điện ảnh Lý Hùng, Lý Hương đại diện cho gia đình nghệ sỹ Lý Huỳnh cũng tham gia cứu trợ cùng đoàn của Báo Giao thông mang theo 350 suất quà trị giá 105 triệu đồng.

Gia đình nghệ sĩ Lý Huỳnh còn vận động người thân, bạn bè... hỗ trợ thêm 105.000.000 đồng để nâng số tiền hỗ trợ lên 210.000.000 đồng để tặng 350 phần quà cho 350 hộ dân của hai xã Sơn Trạch và Ngư Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Như vậy, mỗi phần quà sẽ bao gồm 20kg gạo, 01 thùng mì tôm, 01 gói mì chính (bột ngọt) và 600.000 đồng tiền mặt.

Những tấm lòng tiếp tục tham gia đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Trung gồm có: Ông Nghiêm Thế Thông, TGĐ Công ty TNHH xây lắp điện Thế Minh (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh): 15.000.000 đồng; ông Đào Nguyên Chi, Giám đốc BIDV Chi nhánh Kỳ Hòa (TP Hồ Chí Minh): 10.000.000 đồng; ông Đoàn Tiến Hưng, Công ty cổ phần địa ốc Mạnh Hùng: 10.000.000 đồng; ông Quý Dần: 10.000.000 đồng; ông Phúc, Công ty TNHH xây dựng Phúc Thuận Phát: 10.000.000 đồng; Công ty TNHH kim loại màu An Thịnh Phát: 10.000.000 đồng; Công ty TNHH TM-DV-XD Hiệp Phát: 5.000.000 đồng; ông Bùi Quốc Anh, Tập đoàn DONACOOP Đồng Nai: 5.000.000 đồng; Đông, Công ty xây dựng : 5.000.000 đồng; ông Trần Duy Nhân: 10.000.000 đồng; chị Trần Thị Minh Tâm: 5.000.000 đồng; ông Hoàng Văn Hưng: 5.000.000 đồng; ông Vũ Đức Hoàng: 5.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị Thúy Hà (Vụ HTQT, Bộ GTVT): 3.000.0000 đồng. 

Công ty TNHH MTV KS-DL-VT Vũ Linh vận động thêm các cá nhân đóng góp gồm: ông Nguyễn Minh Vương (Bình Chánh): 3.000.000 đồng; ca sỹ Thùy Dương: 1.000.000 đồng; ca sỹ Ngọc Hân: 500.000 đồng; chị Kim Thảo: 1.000.000 đồng; ca sỹ Hoàng Lâm: 1.000.000 đồng; ca sỹ Lâm Nhật Thanh: 1.000.000 đồng; nhạc sỹ Tuấn Huy: 500.000 đồng; ca sỹ Hoàng Kim Long: 500.000 đồng; anh Đào Trí Linh: 500.000 đồng; ca sỹ Thanh Nguyễn: 1.000.000 đồng; chị Trần Thị Thúy Nga: 1.000.000 đồng: ca sỹ Phi Loan Nhung: 1.000.000 đồng; ca sỹ Lưu Ánh Loan: 1.000.000 đồng; ca sỹ Lady Phương Thuỳ: 5.000.000 đồng. 

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 4 cho biết, Tổng công ty đã cử cán bộ đến tận các xã bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra để trao 200 triệu đồng hỗ trợ bà con nhân dân, nhằm động viên bà con sớm khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.

Ông Đặng Xuân Thanh, Phó tổng giám đốc Cienco4 đã cùng với đoàn công tác trực tiếp xuống tận 4 xã bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện Hương Khê gồm: Hà Linh, Phúc Đồng, Hương Trạch và Lộc Yên để trao tận tay cho các gia đình bị thiệt hại nặng, mỗi xã đoàn trao tặng 50 suất quà cho 50 hộ dân mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

ung ho bao lu1

Gạo được xếp lên ô tô để chuẩn bị chở ra miền Trung ủng hộ đồng bào lũ lụt

Ông Lê Xuân Phú - Chủ tịch UBND xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng cảm kích trước những tấm lòng hảo tâm của đồng bào trên cả nước. Hi vọng sẽ có nhiều cơ quan, đơn vị cùng chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình vượt qua khó khăn".

ung ho bao lu 2

Đoàn xe chuẩn bị lên đường ra miền Trung

Đến thời điểm này, Báo Giao thông vẫn đang tiếp nhận đóng góp của bạn đọc, doanh nghiệp để tiếp sức đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.