Hạ tầng

Báo Giao thông phối hợp khởi công cầu 30/4 tại Long An

03/06/2019, 17:52
image

Báo Giao thông phối hợp UBND thị xã Kiến Tường (Long An) tổ chức lễ khởi công cầu 30/4 phục vụ bà con đi lại an toàn.

img
Người dân ấp Bàu Vuông, xã Thạnh Hưng rất vui mừng khi xây dựng cầu mới 30/4. Anh: Hải Đường

Sáng 3/6, Báo Giao thông phối hợp UBND thị xã Kiến Tường (Long An) tổ chức lễ khởi công cầu 30/4 thuộc ấp Bàu Vuông, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Trường.

Theo thiết kế, cầu có chiều dài 20m, bề rộng 2,5m, được đầu tư xây dựng bằng bê tông cốt thép, gồm 3 nhịp kiên cố, lan can bê tông cốt thép. Tổng kinh phí trên 376 triệu đồng, trong đó Báo Giao thông hỗ trợ 300 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT và Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) tài trợ. Phần còn lại là từ kinh phí của địa phương.

Dự kiến, cầu 30/4 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 7/2019.

Tại buổi lễ, ông Hồ Văn Anh Tín, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn, thiết kế, xây dựng Tuấn Tín, đơn vị thi công cầu hứa sẽ thi công cầu đảm bảo kỹ thuật, an toàn lao động và đúng tiến độ.

Đại diện Ban quản lý dự án công trình giao thông thị xã Kiến Tường cho biết, cầu 30/4 được xây dựng tại vị trí cầu cũ nối liền đường Bàu Vuông đã xuống cấp, hư hỏng nặng, nhất là nhịp giữa đã gãy. Sau khi hoàn thành, giúp cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, nhất là học sinh không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi đi ngang qua cầu này.

Bà Nguyễn Thị Kim Dút, Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Hưng cho biết, cầu 30/4 mỗi ngày phục vụ khoảng 200 lượt phương tiện xe máy và hơn 400 học sinh từ mẫu giáo đến THCS của ấp Bàu Vuông và xã giáp ranh Tân Hòa thuộc huyện Tân Thạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.