Chất lượng sống

Báo Giao thông, ra ngày 24/4 có nhiều nội dung hấp dẫn

24/04/2014, 07:08

Báo Giao thông số 66, ra ngày 24/4 có nhiều nội dung hấp dẫn, trân trọng mời quý độc giả tìm đọc.

Báo Giao thông số 66, ra ngày 24/4 có nhiều nội dung hấp dẫn, trân trọng mời quý độc giả tìm đọc.

Trang nhất báo Giao thông ra ngày 24/4
Trang nhất báo Giao thông ra ngày 24/4

Nhà ở xã hội: Ưu đãi nhiều vẫn thiếu nguồn cung

Dù được hưởng ưu đãi, nhiều chủ đầu tư bất động sản vẫn không mặn mà với các dự án nhà ở xã hội (NOXH), khiến phân khúc này rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung, không đáp ứng được mục tiêu  và ý nghĩa nhân văn của chủ trương Chính phủ đặt ra.

Thời anh bán phở, chị trông xe thành "sao" truyền hình

Sự nở rộ của các chương trình giải trí trên truyền hình đang đẩy các nhà sản xuất vào cuộc cạnh tranh khốc liệt buộc họ phải sử dụng đủ chiêu trò, thậm chí dùng cả thân phận đặc biệt của nhân vật để làm "mồi câu" khán giả.

Thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm vì xe quá tải

Có một cách tính khá đơn giản để định lượng sự tàn phá của xe chở quá tải đối với cầu đường là khi xe chở vượt tải trọng được phép chở lên "n" lần thì sự phá hoại của nó tương đương với một số lượng xe là "n" lũy thừa bốn.

Nga nỗ lực chống suy thoái vì khủng hoảng Ukraine

Giới chuyên gia kinh tế nhận định, kinh tế Nga đang đứng trước nguy cơ suy thoái ngay trong quý II/2014 và yếu tố Ukraine là một trong những lý do quan trọng dẫn đến tình trạng này…

Thủ tướng chỉ đạo sớm dập tắt bệnh sởi

Trước những diễn biến phức tạp của dịch sởi, chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với các bộ, ngành chức năng và TP Hà Nội về các giải pháp cấp bách ngăn chặn bệnh sởi, hạn chế thấp nhất tử vong.

Chính sách nhân văn là phải hiện thực hóa

“Để người nghèo thiếu nhà ở là khiếm khuyết của thị trường bất động sản thời gian qua, bởi thị trường này quá tập trung vào người giàu, làm mất đi cơ hội tiếp cận nhà ở của một bộ phận người thu nhập trung bình và thấp”.  

Đề xuất đầu tư BOT vào CHK quốc tế Cam Ranh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có tờ trình gửi Bộ GTVT và Cục Hàng không VN về phương án đầu tư, phát triển Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Cam Ranh. Đáng chú ý là ACV đã đề xuất thực hiện đầu tư bằng hình thức BOT một số hạng mục của CHKQT Cam Ranh. Phóng viên Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc ACV xung quanh vấn đề này.

"Truy" nguyên nhân cước đường sắt cao

Chi phí nâng dỡ hàng, vận chuyển hai đầu và cước phí trả vỏ quá lớn là nguyên nhân khiến tổng cước chở một tấn hàng trên đường sắt cao hơn đường bộ.

Thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm vì xe quá tải

Có một cách tính khá đơn giản để định lượng sự tàn phá của xe chở quá tải đối với cầu đường là khi xe chở vượt tải trọng được phép chở lên "n" lần thì sự phá hoại của nó tương đương với một số lượng xe là "n" lũy thừa bốn.
 
Lái xe vượt trạm cân, Bình Thuận đổi phương án chặn xe quá tải

Sau nhiều lần “vỡ trận” do cánh tài xế xe tài dùng chiêu trò gây kẹt xe trên QL1, Sở GTVT Bình Thuận đã thay đổi phương án kiểm soát tải trọng xe.

Bán kết A.Madrid - Chelsea:"Gây mê" lượt đi, chờ lượt về bừng tỉnh

Một trong những trận đấu tẻ nhạt nhất trong lịch sử Champions League ở vòng bán kết đã diễn ra rạng sáng qua. Nhưng điều mà cả Chelsea và Atletico Madrid lựa chọn lại mở ra hoàn cảnh vô cùng thú vị: Cả hai còn nguyên cơ hội ngang nhau nhưng chỉ một đội mỉm cười sau trận đấu.
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.