Quản lý

Báo Giao thông tăng trưởng tốt sau thực hiện quy hoạch báo chí

29/06/2015, 19:32

Báo Giao thông đã ra thêm ấn phẩm cuối tuần, mở rộng diện phát hành, báo điện tử tăng trưởng mạnh...

chao bang khen cho pv dat giai b bao chi
Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên trao phần thưởng của Báo Giao thông cho các tác giả được Giải B, Giải báo chí Quốc gia năm 2014.  Ảnh : Ngô Vinh

Ra thêm ấn phẩm cuối tuần, báo điện tử tăng trưởng mạnh 

Thay mặt Ban biên tập trình bày báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng năm 2015, Phó Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Thị Hồng Nga cho biết, một trong những hoạt động đặc biệt quan trọng Báo thực hiện thành công là hoàn thành Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí thuộc Bộ GTVT.

Từ ngày 1/4/2015, sau khi chính thức tiếp nhận nhân sự từ các báo và tạp chí thuộc diện dừng xuất bản về Báo Giao thông, trên cơ sở nguyện vọng của cá nhân và tình hình thực tế tại tòa soạn, Ban Biên tập đã bố trí, sắp xếp nhân sự vào các ban. Đến nay, sau hơn 2 tháng, các nhân sự mới đã từng bước hòa nhập vào môi trường làm việc mới, có những đóng góp nhất định cho hoạt động chung của cơ quan. 

Từ đầu tháng 5/2015, được sự đồng ý của Bộ GTVT, Bộ Thông tin và truyền thông, báo đã xuất bản thêm Số cuối tuần vào thứ sáu, tăng kỳ xuất bản lên 5 kỳ/tuần. Ấn phẩm Giao thông cuối tuần dày 20 trang đã được lãnh đạo Bộ và bạn đọc đón nhận, đánh giá cao về chất lượng. Thời gian qua, Báo tiếp tục rà soát các chuyên trang, chuyên mục và đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung báo giấy theo hướng truyền thông mạnh mẽ, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Bộ GTVT về các vấn đề giao thông vận tải; Đi sâu vào cung cấp thông tin thiết thực của đời sống dân sinh, lắng nghe các ý kiến phản biện xã hội, triển khai các tuyến bài có sự lan tỏa tốt trong xã hội. Mới đây nhất, nhóm phóng viên của Báo đã đạt giải B giải Báo chí quốc gia cho loạt bài Trắng đêm tận thấy xe quá tải. 

Đối với Báo điện tử, ngay trong tháng đầu tiên của năm 2015 đã ra mắt phiên bản mới với tên miền baogiaothong.vn, gồm cả phiên bản mobile, tích hợp nhiều tính năng mới, hiện đại. Đến nay, Báo điện tử đã có sự tăng trưởng tương đối bền vững, trong 6 tháng, xếp hạng Alexa đã ở top 200 với khoảng 300 nghìn lượt truy cập mỗi ngày…

Song song với việc kiện toàn bộ máy nhân sự sau khi sáp nhập, Ban Biên tập đã bổ sung sửa đổi quy chế Hướng dẫn bình xét phân loại lao động hàng tháng đối với cán bộ, phóng viên, nhân viên được áp dụng thực hiện từ tháng 5/2015. Quy chế đã bổ sung một số tiêu chí mới để khuyến khích các cá nhân có nhiều đóng góp cho Tòa soạn.

Tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động xã hội ý nghĩa

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2015, Báo Giao thông cũng đã đạt được những chỉ tiêu khả quan. Riêng doanh thu trong lĩnh vực quảng cáo tăng 54% so cùng kỳ 2014, thực hiện đạt 62% so với dự toán năm 2015. 

Về đời sống cho người lao động, thu nhập 6 tháng đầu năm 2015 giữ được sự ổn định và được cải thiện đáng kể (tăng khoảng 15%). Các chế độ ngày lễ, Tết... đều cao hơn năm 2014.

anh-sep-1156
Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên mời Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường lên trao học bổng từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo cho học sinh và con em những nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tây Nguyên

Đặc biệt trong thời gian qua, Báo đã tổ chức được nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa như gây Quỹ Chung tay vì ATGT thông qua tổ chức Giải bóng đá Cup Báo Giao thông; Trao nhiều suất hỗ trợ cho các nạn nhân tai nạn giao thông; Phối hợp tổ chức thành công Hội thảo chống xe dù, bến cóc tại TP. Hồ Chí Minh...

Hướng tới các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập ngành GTVT, Báo đã chấm thi và tổ chức trao giải cuộc thi viết phóng sự, ký sự, các câu chuyện cảm động về ngành GTVT trên Báo Giao thông vào dịp 21/6/2015; Triển khai chương trình bình chọn 10 ca khúc về ngành GTVT được độc giả yêu thích…

Đến nay, Công ty CP truyền thông Báo Giao thông đã được cấp phép và đi vào hoạt động từ tháng 5/2015. Công ty đã tham gia tổ chức sự kiện thông xe tuyến QL20, khởi công cầu Tân Phong (Nam Định), khánh thành khu nhà kỹ thuật Bệnh viện GTVT Trung ương…

Phát biểu tại buổi sơ kết, Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên đánh giá những kết quả mà Báo Giao thông đạt được trong 6 tháng đầu năm là nhờ sự chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ GTVT, sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị trong ngành và của bạn đọc. Bên cạnh đó là sự nỗ lực không ngừng của tập thể ban biên tập, lãnh đạo chủ chốt, phóng viên và nhân viên của Báo. Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên cho rằng, kết quả đạt được là cơ sở để năm 2015 Báo tăng trưởng từ 15 – 20% so với năm 2014.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm, Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao chất lượng hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan truyền thông của Bộ GTVT. Bên cạnh việc đẩy mạnh hiệu quả truyền thông, Báo cần phát huy những thế mạnh của mình để triển khai các dịch vụ tổ chức sự kiện, tổ chức hội thảo, tọa đàm trực tuyến, xây dựng, chăm sóc website cho các đơn vị... từ đó tự chủ hơn nữa về tài chính, chăm lo đời sống cán bộ, phóng viên, nhân viên tốt hơn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.