Đời sống

Báo Giao thông trao tiền xây hai căn nhà tặng hộ nghèo ở Cần Thơ

04/11/2022, 10:57

Hai hộ dân được trao tặng tiền xây nhà là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó, cuộc sống bấp bênh, thiếu trước, hụt sau...

Ngày 4/11, Báo Giao thông phối hợp với hai Mạnh thường quân là Công ty TNHH Sản xuất, kinh doanh dịch vụ Vũ Nam Hải và ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây lắp Trí Việt đã trao tặng tiền xây hai căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

img

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây lắp Trí Việt (phải) trao tặng tiền xây nhà cho bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy.

Hoàn cảnh đầu tiên là ông Nguyễn Hồng Thượng (43 tuổi, hộ cận nghèo hiện đang sống tại tổ 9, khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy).

Gia đình ông Thượng có 4 người sống trong căn nhà tạm, xuống cấp trầm trọng. Hàng ngày ông Thượng đi làm thuê để kiếm sống. Công việc lúc có, lúc không nên cuộc sống ngày càng vất vả khi ông phải nuôi vợ và hai con trong độ tuổi đi học.

Trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Văn Cường (72 tuổi, ở khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa) hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bản thân ông Cường sức khỏe yếu, không đi làm thuê được, vợ thì bệnh tật quanh năm. Lao động chính trong gia đình hiện là người con lớn đi làm thuê để nuôi cả nhà và đứa em đang đi học.

Điều đáng nói, cả gia đình bốn người sống trong căn nhà chưa đầy 30m2 xuống cấp trầm trọng, nền nhà bong tróc, mái tôn mục nát, nhà thường xuyên bị nước ngập.

Từ những hoàn cảnh khó khăn trên, Báo Giao thông đã phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất, kinh doanh dịch vụ Vũ Nam Hải, ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây lắp Trí Việt trao tặng tiền xây hai căn nhà để gia đình ông Thượng và ông Cường có chỗ che mưa, che nắng, góp phần giảm bớt những khó khăn.

Bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy, TP Cần Thơ cho biết, cả hai hộ dân trên đều có hoàn cảnh rất khó khăn, công việc không ổn định hoặc sức khỏe yếu, không đi làm thuê được.

Với sự hỗ trợ của các Mạnh thường quân, việc xây dựng căn nhà khang trang giúp cho hai hộ nghèo có chỗ ăn ở, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Quốc Vũ, Bí thư quận Bình Thủy cũng đại diện lãnh đạo địa phương, cám ơn sự tài trợ đáng quý của các Mạnh thường quân.

Bà Đông Xuân cho biết thêm, từ đầu năm đến nay quận Bình Thủy đã cất mới, sửa chữa 45 căn nhà cho những hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn quận có 360 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Để những hộ này thoát nghèo, ổn định cuộc sống, quận Bình Thủy đã có nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ thoát nghèo, dạy nghề, giới thiệu việc làm để các hộ này từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Riêng tại địa bàn TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay Báo Giao thông đã trích Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông (thuộc Báo Giao thông), đồng thời vận động thêm 100 triệu đồng để trao tặng năm căn nhà Tình thương ở huyện Phong Điền, ba căn ở huyện Cờ Đỏ. Còn hai căn nhà tại quận Bình Thủy này cũng sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Mỗi căn đồng trị giá 50 triệu đồng.

Ngày 16/9/2022, Báo Giao thông cũng kết hợp chính quyền địa phương khánh thành cầu dân sinh trị giá gần 1 tỷ đồng ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, do Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông tài trợ 70%, vốn đối ứng của địa phương 30%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.