Chính trị

Bao giờ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội?

13/03/2016, 12:59

Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ được bầu vào tháng 4/2016.

ung-vien-chuc-danh-chu-chot
Ba ứng viên chức danh Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước.

Chiều 12/3, Hội nghị Trung ương 2 khoá 12 đã bế mạc. Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương khẳng định việc kiện toàn, sắp xếp lại chức danh lãnh đạo cần thực hiện sớm.

Hiện, Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Theo tờ Vov, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có ý kiến về dự kiến chương trình Kỳ họp 11 Quốc hội khoá 12. Theo đó, từ ngày 4-16/4, Quốc hội sẽ dành thời gian quyết định công tác nhân sự.

Trong số 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử thì 7 người khác đã nhận nhiệm vụ mới.

Bảy Ủy viên Bộ Chính trị đã nhận nhiệm vụ mới là: Ông Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ông Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Đinh La Thăng - Bí thư Thành ủy TP.HCM.

 Trước đó, ngày 24/1, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác nhận ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bộ trưởng Bộ Công an được giới thiệu làm Chủ tịch nước; ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Phó Thủ tướng Chính phủ được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Phó Chủ tịch Quốc hội được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.