Xã hội

Bao giờ miền Bắc mới có nắng “xua” dần virus Corona?

10/02/2020, 07:10

Bắc Bộ từ ngày 12/2 sẽ hửng nắng, nền nhiệt độ có xu hướng tăng, tạo điều kiện thuận lợi phòng chống lây nhiễm dịch do virus Corona.

img
Bắc Bộ từ ngày 12/2 sẽ hửng nắng, nền nhiệt độ có xu hướng tăng, tạo điều kiện thuận lợi phòng chống lây nhiễm dịch do virus Corona.

Theo các chuyên gia y tế, thời tiết nắng ráo cũng sẽ tạo điều kiện phòng tránh virus Corona chủng mới (nCoV) gây viêm phổi cấp Vũ Hán.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết mưa ẩm kèm theo rét đậm sẽ có thể kéo dài ít nhất trong 2 ngày tới. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ trong ngày 10/2, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét, có nơi rét đậm; Từ ngày 11 đến ngày 16/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm trời rét; Từ ngày 17 đến ngày 19/2, có mưa rải rác trong ngày 16 và 17/2 sau có mưa vài nơi, trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ từ 10-11/2, trời rét, có nơi rét đậm với mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; Từ ngày 12 đến 15/2, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 16 đến ngày 19/2, có mưa rải rác trong ngày 16 và 17/2, trời rét, vùng núi rét đậm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 10/2, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; Từ ngày 11 đến 16/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Từ đêm 16 đến ngày 19/2, có mưa, mưa rào.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 10-11/2, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; Từ ngày 12-19/2, có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-19/2, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong hôm nay (10/02), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đêm nay và sáng mai có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sau có xu hướng giảm dần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.