Pháp đình

Bao giờ xét xử đối tượng nhắn tin khủng bố Chủ tịch Bắc Ninh?

17/09/2017, 07:54

Dự kiến phiên tòa xét xử các đối tượng nhắn tin khủng bố Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh diễn ra vào ngày 26/9.

2bdc7015-5d96-465f-911d-a32d29d8c2db

CSGT tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xử lý tàu khai thác cát trái phép năm 2015 (Ảnh CAND).

VOV đưa tin, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa lên kế hoạch mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng nhắn tin khủng bố Chủ tịch UBND tỉnh này. Theo đó, phiên tòa xét xử các đối tượng Trần Anh Thuận (SN 1981, trú tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Trọng Phương (SN 1980, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) dự kiến diễn ra vào ngày 26/9.

Tại phiên tòa, ghế chủ tọa sẽ do thẩm phán Nghiêm Thị Lượng – Chánh tòa Hình sự - Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ngồi, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) sẽ là luật sư bào chữa cho bị cáo Phương.

1_219093_aywa

Đối tượng Trần Anh Thuận bị truy tố tội Không tố giác tội phạm (Ảnh: Dân Trí).

Trước đó, như Báo Giao Thông đã đưa tin, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn gửi Thủ tướng, đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra việc các cá nhân từ Trung ương đến địa phương đứng ra bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh sau khi tỉnh này kiến nghị dừng khai thác cát trên sông Cầu.

Theo UBND tỉnh, quá trình triển khai dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu xảy ra việc lợi dụng khai thác cát trái phép. Hậu quả làm sạt lở bờ sông, buộc tỉnh phải bố trí 30 tỷ đồng xử lý.

Xem thêm video:

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc các đối tượng đứng sau "bảo kê", đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Sau thời gian điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Trọng Phương và Trần Anh Thuận là hai người trực tiếp nhắn tin vào số máy điện thoại của ông Quỳnh cũng những một số cán bộ khác của tỉnh để đe doạ. Các tin nhắn có nội dung khá giống nhau như: “Để yên cho người khác làm ăn”; “Biết điều thì để yên có người khác làm ăn”… Đối tượng Phương bị khởi tố về tội Khủng bố. Còn đối tượng Thuận bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.