Xã hội

Bão Hato giật cấp 10 áp sát biển Đông

21/08/2017, 15:07

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão Hato mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

bao2_69b9c

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão Hato mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10 (ảnh minh họa)

Chiều 21/8, thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho hay, hồi 13h ngày 21/8, vị trí tâm bão Hato ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 290km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc khoảng 20km/h và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13h ngày 22/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 620km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

imageresize

Bão Hato giật cấp 10 sắp đổ bộ vào Biển Đông (Ảnh: TTKTTV)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13h ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Hato, ở phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, từ ngày mai (22/08) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.