Hồ sơ tài liệu

Bạo lực đẫm máu tại Ấn Độ, hơn 1.300 người bị thương

12/07/2016, 14:19
image

Hơn 1.300 người bị thương và hàng chục người thiệt mạng, trong vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Ấn Độ.

kashmir-conflict-e970c

Bạo động ở Ấn Độ đã khiến gần 1.400 người thương vong. 

Sputnik hôm 12/7 đưa tin, ít nhất 31 người đã thiệt mạng và tổng cộng 1.365 người khác bị thương trong vụ đụng độ ở bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ.

Theo đó, xung đột đã nổ ra giữa người biểu tìnhlực lượng an ninh trong khu vực sau các chết của nhà lãnh đạo ly khai địa phương Burhan Wani hồi tuần trước.

Sputnik dẫn lời tình nguyện viên tại bệnh viện Srinagar cho biết: “Có máu ở khắp mọi nơi. Nơi này giống như một bãi chiến trường!”

Hầu hết những người thiệt mạng đều là người biểu tình, họ xuống đường sau cái chết của Burhan Wani. Trước đó, nhà lãnh đạo trẻ của lực lượng dân quân nổi dậy lớn nhất khu vực đã bị lực lượng an ninh Ấn Độ bắn chết trong cuộc đọ súng hôm 8/7, theo AP.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.