Bóng đá

Báo Malaysia chỉ ra cái tên duy nhất của Việt Nam đủ sức thi đấu ở J-League

11/06/2020, 06:30

Tờ Vocket FC mới đây đã đưa ra 7 cái tên sáng giá của khu vực Đông Nam Á có thể sang Nhật Bản chơi bóng.

img
Quang Hải được tờ Vocket FC kỳ vọng có thể sang Nhật chơi bóng trong tương lai gần

Trong vòng ít năm trở lại đây, làn sóng các cầu thủ thuộc khu vực Đông Nam Á, đặc biệt Thái Lan sang các nước có nền bóng đá phát triển chơi bóng ngày một nhiều.

Có thể kể đến trường hợp 4 tuyển thủ Thái Lan gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Chanathip Songkrasin hay tiền đạo Teerasil Dangda đang thi đấu giải VĐQG Nhật Bản, J-League.

Mới đây, tờ báo nổi tiếng Malaysia Vocket FC đã liệt ra 7 cái tên khác ở khu vực Đông Nam Á có thể nối gót những cầu thủ trên sang J-League thi đấu.

Trong số đó, Malaysia, Thái Lan và Indonesia mỗi đội đóng góp 2 người còn Việt Nam chỉ có một cái tên duy nhất, đó là tiền vệ tài hoa Nguyễn Quang Hải.

Nói về cầu thủ sinh năm 1997, tờ Vocket FC viết: “Nguyễn Quang Hải từng đóng vai trò rất lớn trong chức vô địch AFF Cup 2018 và cả tấm huy chương vàng SEA Games 30 năm 2019 của Việt Nam.

Chính những thành công đó, mới đây đại diện J-League, ông Kei Koyama còn thẳng thắn thừa nhận ngôi sao tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức sang Nhật chơi bóng”.

Thực tế, suốt hơn hai năm qua, Quang Hải thi đấu rất xuất sắc đồng thời đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn gần nhất khi nói về chuyện xuất ngoại, tiền vệ quê Đông Anh (Hà Nội) khẳng định lúc này anh chỉ tập trung thi đấu tốt cho CLB Hà Nội còn việc ra nước ngoài hay không thì chưa thể nói trước được.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.