Điều tra

Bảo mẫu túm tai, dúi đầu bé trai gây phẫn nộ

25/12/2015, 16:18
image

Bảo mẫu trong đoạn clip túm tai, dúi đầu bé trai liên tục xuống đất khiến nhiều người xem bức xúc.

1451026568-bao-mau-mam-non-hanh-ha-dui-dau-tre-xuo
Hình ảnh bé trai bị cô bảo mẫu túm tai, dúi đầu xuống đất gây phẫn nộ.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh cho thấy cô bảo mẫu cầm đầu bé trai ấn, dúi liên tục xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, bé trai chưa kịp cởi nốt quần thì tiếp tục bị cô bảo mẫu này véo tai, dúi đầu xuống và bắt phải cởi quần.

Tuy nhiên, một cô bảo mẫu khác có mặt trong lớp học khi đó không có phản ứng hay can ngăn mà chỉ đứng nhìn.

Xem video:

Theo thông tin trên báo Dân Việt, vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Ánh Dương (Sunshine), cơ sở số 7, có địa chỉ tại 17, BT8 Khu Đô Thị Xa La, Phúc La, Hà Đông (TP.Hà Nội).

Chia sẻ về vụ việc gây bức xúc trong những ngày qua, Bà Ngân - quản lý Trường mầm non Ánh Dương xác nhận vụ việc xảy ra vào ngày 23/12.

Bé trai được xác định trong đoạn clip là cháu Đạt, cô bảo mẫu trong đoạn clip tên là Minh.

“Ngay buổi chiều hôm đó, khi sự việc xảy ra, cô Minh đã nhắn tin thông tin cho bố mẹ cháu Đạt về sự việc này chứ không có ý giấu diếm”, bà Ngân cho biết.

“Hiện tại cháu Đạt vẫn đi học bình thường. Ngay hôm đó, bố mẹ cháu Đạt sau khi nghe nhà trường trình bày sự việc cũng đã chia sẻ với cô Minh và nhà trường, có ý muốn cho cô Minh cơ hội sửa sai", bà Ngân khẳng định.

Trước đó, ở một vụ việc có liên quan, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) quyết định khởi tố bị can đối với 2 bảo mẫu trói chân tay, nhét giẻ vào miệng trẻ 15 tháng tuổi.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/10, chị Đinh Thị Hằng (mẹ Long) phát hiện hành vi của hai cô giáo nói trên qua camera của trường mầm non Sơn Ca.

Sau đó, vợ chồng chị Hằng đã cung cấp hình ảnh, thông tin vụ việc và làm việc với cơ quan công an. Trường Sơn Ca bị đình chỉ hoạt động sau đó.

Ngày 8/10, bà Trần Thị Thúy Hằng (39 tuổi, Bắc Lý, TP. Đồng Hới) bị phạt 22,5 triệu đồng vì thành lập cơ sở giáo dục và hoạt động không phép. Trường Sơn Ca bị buộc phải giải thể, hoàn lại tiền cho phụ huynh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.