Thế giới

Bão Meranti đã tàn phá Đài Loan, Trung Quốc như thế nào?

16/09/2016, 07:01
image

Bão Meranti mạnh cấp 5 rời Đài Loan (Trung Quốc) sang càn quét tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc với mưa lớn và gió giật.

Bão Meranti mạnh cấp 5 gây áp lực nặng nề lên hệ t
Bão Meranti mạnh cấp 5 gây áp lực nặng nề lên hệ thống giao thông Đài Loan, Trung Quốc khi dịp Tết Trung thu bắt đầu

Sáng sớm 15/9, bão Meranti mạnh cấp 5 rời Đài Loan (Trung Quốc) sang càn quét tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc với mưa lớn và gió giật.

Khi ở Đài Loan, bão mang theo mưa lớn và gió giật 370km/h tương đương tốc độ của một chiếc xe đua công thức 1. Đại diện chính quyền Đài Loan cho biết, bão khiến ít nhất một người thiệt mạng và 44 người khác bị thương. Hơn 900.000 hộ dân mất điện; 500.000 hộ mất nước.

Đổ bộ vào Trung Quốc, bão di chuyển với tốc độ gió lên tới 230km/h, giật 280km/h. Tại Phúc Kiến, theo CNN, mặc dù bão suy yếu hơn so với khi ở Đài Loan nhưng vẫn đủ sức quật ngã cây cối, làm vỡ cửa kính, giật đổ mặt trăng khổng lồ - vật trang trí mừng Tết Trung thu xuống đường. Khoảng 1,65 triệu hộ dân trên toàn tỉnh Phúc Kiến mất điện, riêng TP Hạ Môn có 320.000 hộ bị ảnh hưởng.

Bão xảy ra vào đúng dịp Tết Trung thu khi nhiều người về nhà đoàn tụ cùng gia đình, do đó gây áp lực lớn cho hệ thống giao thông. Trong ngày 14/9, hơn 230 chuyến bay tới Đài Loan bị hủy, 168 chuyến bay phải thay đổi lịch trình. Siêu bão Meranti khiến giao thông đường thủy bị đình trệ, làm gián đoạn các dịch vụ đường sắt ở khu vực phía Đông và Nam Đài Loan cùng ngày.

Khoảng 160 tuyến đường hàng không và 14 tuyến đường thủy vẫn ngừng hoạt động đến trưa 15/9. Theo Himalaya Times, tại Phúc Kiến, hàng chục chuyến bay cùng dịch vụ tàu bị hủy bỏ. Bão Meranti là bão nhiệt đới mạnh nhất kể từ khi bão Haiyan đổ bộ vào Philippines năm 2013.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.