Quân sự

Báo Mỹ: Baltic có thể là đấu trường không chiến giữa NATO và Nga

19/06/2021, 17:03

Khu vực Baltic có thể trở thành địa điểm không chiến giữa Nga và NATO trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

img

Baltic có thể là đấu trường không chiến giữa NATO và Nga - ảnh tư liệu minh họa.

Biển Baltic có thể trở thành địa điểm diễn ra trận không chiến giữa Liên bang Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự.

Điều này được chỉ ra trong tài liệu được đăng trên các trang của các phương tiện truyền thông Mỹ.

Tạp chí The National Interest cho biết, bầu trời Baltic được chia sẻ bởi Liên bang Nga, Phần Lan và Thụy Điển, cũng như các thành viên NATO là Ba Lan, Đức và Đan Mạch.

Tình hình này dẫn đến các đối đầu của các lực lượng hàng không Nga và khối Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Một sự cố như vậy đã xảy ra vào thứ Ba tuần trước. Một cặp máy bay chiến lược mang tên lửa hạt nhân Tu-160 của Nga khi đang bay trên biển cùng với các máy bay chiến đấu hộ tống Su-27 và Su-35 đã đối mặt với các phương tiện chiến đấu ở các khu vực khác nhau gồm máy bay F-35 của Italy, F-16 của Đan Mạch và JAS 39 Gripens của Thụy Điển.

Baltic có thể trở thành nơi không chiến trong trường hợp xảy ra chiến tranh giữa Moscow và NATO, kết luận được đưa ra trong ấn phẩm The National Interest.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.