Thời sự Quốc tế

Báo Mỹ cảnh báo Ukraine sẽ bị Nga trừng phạt sau khi ra mắt Nord Stream 2

04/08/2021, 15:46

Mong muốn đóng vai trò trung gian giữa các nước châu Âu của Ukraine sẽ giảm đi rất nhiều.

Nga sẽ có thể trừng phạt Ukraine ngay sau khi hoàn thành việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, theo John Ruhl, nhà báo của tạp chí The National Interest.

Việc thực hiện dự án Nord Stream 2 sẽ cho phép Nga hạn chế vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine và không vi phạm lợi ích của các khách hàng Tây Âu.

Trong trường hợp này, mong muốn đóng vai trò trung gian giữa các nước châu Âu của Ukraine sẽ giảm đi, tạp chí Mỹ viết.

img

Đường ống của hệ thống Nord Stream 2.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành dự án, chính Kiev sẽ không thể tính đến "sự phẫn nộ" quốc tế do các tình huống mới, ông Ruehl cảnh báo.

Nhà quan sát lưu ý rằng đường ống dẫn khí đốt này gây nguy hiểm cho năng lượng, kinh tế và an ninh quốc gia của cả Đông và Trung Âu, bao gồm Ba Lan và Ukraine.

Ông Ruhl kết luận, vì dự án Nord Stream 2 này, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu cũng vẫn phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt từ Nga.

Trước đó, các nhà báo của Bloomberg gọi quyết định của Đức không can thiệp vào việc xây dựng Nord Stream 2 là một chiến thắng tiềm năng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và là một đòn giáng mạnh vào Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.