Quân sự

Báo Mỹ: Vũ khí của ông Kim Jong Un đều là thật, khiến thế giới chóng mặt

11/10/2020, 15:34

"Một loạt vũ khí tiên tiến mới đã được công bố khiến cho thế giới chóng mặt, nhiều hơn những gì chúng ta từng thấy" - báo The Drive viết.

img
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trước lễ duyệt binh.

Trang The Drive của Mỹ đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa cho thế giới thấy các tài sản tối tân trong cỗ máy chiến tranh mà ông đã yêu cầu quân đội nước này phải chế tạo và sở hữu trong khi vẫn khuyến khích các chủ trương ngoại giao.

Hôm thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020, Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh công khai đầu tiên trong nhiều năm.

Cuộc duyệt binh diễn ra vào ban đêm tại Quảng trường Kim Nhật Thành sau khi tổ hợp tòa nhà này đã được tân trang lại và kỷ niệm 75 năm thành Đảng Công nhân Triều Tiên cầm quyền. “Đây là cảnh tượng không giống với bất kỳ hình ảnh nào nào chúng ta từng thấy trước đây” – trang thông tin về quân sự - quốc phòng của Mỹ viết.

Theo trang báo Mỹ, cuộc duyệt binh này đại diện cho một sự trùng lặp gần như có vẻ hơi buồn cười, nhưng đáng sợ, chí ít là về mặt nhận thức bởi “đối với một quốc gia được cho là đang quay cuồng sau nhiều năm bị trừng phạt, với tình hình kinh tế vốn đã khó khăn được cho là sẽ trở nên tồi tệ hơn bởi đại dịch COVID-19, nhưng những gì được thể hiện trong cuộc duyệt binh đã chứng minh hoàn toàn ngược lại”.

img
Tên lửa đạn đạo tầm xa mới của Triều Tiên.

Một loạt vũ khí tiên tiến mới đã được công bố khiến cho thế giới chóng mặt, nhiều hơn những gì chúng ta từng thấy trước đây.

Ngay cả nhận thức về Triều Tiên của người nước ngoài về một đất nước thiếu năng lượng cũng lập tức bị xóa bỏ bằng những ánh sáng rực rỡ và đầy màu sắc, bao gồm cả những chiếc máy bay chiến đấu phóng từ trên cao được trang trí bằng đèn màu neon.

“Tất cả những điều này xảy ra sau nhiều năm ông Kim Jong Un lên nắm quyền và nhà lãnh đạo này đã tạo ra một kỷ nguyên ngoại giao mới cho những kẻ thù cả tin của mình, những người đã say sưa mơ tưởng” – The Drive viết.

img
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới của Triều Tiên.

The Drive cũng thừa nhận rằng: “Không thể coi thường những gì chúng ta vừa thấy. Nhiều người sẽ nói rằng tất cả chỉ là vũ khí để trưng bày, nhưng thực tế của lịch sử gần đây hoàn toàn trái ngược với giả định rằng vũ khí được trưng bày là những hình nộm rỗng.

Trên thực tế, quan điểm như vậy đã trở nên lỗi thời và hoàn toàn không chính xác. Khi nói đến việc phát triển vũ khí, dưới thời của ông Kim Jong Un, “bằng chứng đã nằm trong bánh pudding”.

Mức độ tin cậy về tham vọng công nghệ quân sự của ông Kim Jong Un đã rất nổi bật ở tính trung thực và chính xác của nó. Những người thường xuyên đánh giá thấp Triều Tiên đang sống trong quá khứ”.

“Vương quốc ẩn dật Hermit (ý chỉ Triều Tiên) đã được chứng minh là có nguồn tài nguyên đáng kinh ngạc dưới thời ông Kim Jong Un và đã mang lại những khả năng mà nhiều người cho rằng chỉ có thể đạt được trong tương lai xa.

img
Tâm điểm của cuộc duyệt binh là tên lửa ICBM hoàn toàn mới với thích thước lớn hơn các tên lửa đạn đạo Hỏa Tinh từng được công bố.

Đây là điều mà The Drive đã cảnh báo cách đây nhiều năm, và thật không may, chúng tôi đã chứng minh là quá đúng”. – trang thông tin của Mỹ kết luận kèm nhiều hình ảnh về cuộc phô diễn sức mạnh đầy kinh ngạc của quân đội Triều Tiên hôm 10/10.

The Drive đã chứng minh cho các nhận định của mình bằng việc phân tích các hình được phô diễn trong cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng.

Vũ khí nổi bật, đầu tiên được nhắc đến là các tên lửa đạn đạo chiến lược mới của Bình Nhưỡng. Một số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoàn toàn mới khổng lồ đã vận chuyển bằng xe tải hạng nặng chuyên dụng qua Quảng trường Kim Il Sung (Kim Nhật Thành).

img
Máy bay chiến đấu của Không quân Triều Tiên.

Đây sẽ là lần lặp lại thứ ba của khái niệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) dành cho Triều Tiên, sau khi đã trình làng và thử nghiệm tên lửa Hwasong (Hỏa Tinh-14) HS-14 và (Hỏa Tinh -15) HS-15 vào năm 2017.

Tên lửa mới này có vẻ là một bước phát triển đáng kể so với mẫu HS-15 vốn đã rất khủng khiếp, bị nghi ngờ là có thể vươn tới khá nhiều nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ, mặc dù khả năng mang đầu đạn ở gian đoạn cuối của nó vẫn còn là một câu đố, như trường hợp của tên lửa HS-14 và các tên lửa đạn đạo tầm xa khác có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của Bình Nhưỡng.

Một số hình ảnh tại Quảng Trường Kim Nhật Thành tối 10/10/2020:

img
Một loại tên lửa có kích thước lớn khác của Bình Nhưỡng.
img
img
img
img
Các hệ thống pháo phản lực bắn loạt.
img
Một hệ thống radar phát hiện mục tiêu - điều khiển hỏa lực.
img
Các hệ thống radar phát hiện mục tiêu - điều khiển hỏa lực.
img
Một hệ thống tên lửa phòng thủ tầm gần.
img
Các hệ thống tên lửa phòng không di động có 5 ống phóng tên lửa trên một xe bánh hơi 4 trục.
img
Các hệ thống tên lửa phòng không được cho là có khả năng như tên lửa S-300 V của Nga được sơn màu vàng, bố trí trên xe bánh xích.
img
Một mẫu tên lửa phòng không khác được bố trí trên xe bánh hơi 4 trục, chỉ có 4 ống phóng tên lửa.
img
Pháo tự hành trên xe bánh hơi.
img
Tên lửa bắn loạt và tên lửa phản lực đa nòng.
img
Bộ binh Triều Tiên.
img
Lực lượng bắn tỉa đặc nhiệm.
img
Một đơn vị bộ binh được trang bị súng tiểu liên với ống ngắm hiện đại với quân phục rằn ri dã chiến mới.
img
Lính bộ binh mang súng trường gắn thiết bị hình ống - có thể là ống phóng lựu.
img
Tên lửa phòng không tầm ngắn bố trí trên xe bánh hơn 3 trục.
img
Xe tăng chiến trường của Lục quân Triều Tiên có kiểu dạng mỏng tương tự xe tăng Abraham của Lục quân Mỹ.
img
Xe tăng chiến trường của Lục quân Triều Tiên.
img
Xe tăng chiến trường của Lục quân Triều Tiên nhìn từ bên sườn.
img
Xe tăng chiến trường của Lục quân Triều Tiên.
img
Xe thiết giáp bánh hơi chở quân gắn vũ khí chống tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.