Thời sự Quốc tế

Bão Nalgae càn quét Philippines, mưa lớn bất thường, 72 người thiệt mạng

Tính đến sáng nay (29/10), số người thiệt mạng do bão nhiệt đới Nalgae gây ra ở Philippines đã tăng lên 72 người.

Tính đến sáng nay (29/10), theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) của Philippines, số người thiệt mạng do bão Nalgae gây ra ở Philippines đã tăng lên 72 người và ít nhất 14 người khác vẫn đang mất tích. 
Cũng theo cơ quan này, bão Nalgae đã gây lũ lụt và lở đất ở nhiều địa phương.

Tính đến sáng nay (29/10), theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) của Philippines, số người thiệt mạng do bão Nalgae gây ra ở Philippines đã tăng lên 72 người và ít nhất 14 người khác vẫn đang mất tích. Cũng theo cơ quan này, bão Nalgae đã gây lũ lụt và lở đất ở nhiều địa phương.

Theo người phát ngôn NDRRMC Rafaelito Alejandro, phần lớn những người thiệt mạng là ở tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines. Chính quyền sở tại đã nâng cảnh báo thiên tai lên mức đỏ từ ngày 28/10.

Theo người phát ngôn NDRRMC Rafaelito Alejandro, phần lớn những người thiệt mạng là ở tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines. Chính quyền sở tại đã nâng cảnh báo thiên tai lên mức đỏ từ ngày 28/10.

Quan chức địa phương và là người đứng đầu lực lượng dân phòng địa phương - Naguib Sinarimbo cho biết 9 thị trấn ở Maguindanao đã bị ngập lụt nghiêm trọng, và hầu hết khu vực trong thành phố Cotabato lần đầu tiên bị ngập nặng như vậy trong nhiều năm trở lại đây.

Quan chức địa phương và là người đứng đầu lực lượng dân phòng địa phương - Naguib Sinarimbo cho biết 9 thị trấn ở Maguindanao đã bị ngập lụt nghiêm trọng, và hầu hết khu vực trong thành phố Cotabato lần đầu tiên bị ngập nặng như vậy trong nhiều năm trở lại đây.

Quan chức tỉnh Maguindanao - ông Nasrullah Imam cho biết: “Rất nhiều khu vực  chưa từng bị lũ lụt bao giờ thì nay bị ảnh hưởng nặng nề”. 
Nhiều gia đình bị dòng nước chảy siết cuốn trôi.

Quan chức tỉnh Maguindanao - ông Nasrullah Imam cho biết: “Rất nhiều khu vực chưa từng bị lũ lụt bao giờ thì nay bị ảnh hưởng nặng nề”. Nhiều gia đình bị dòng nước chảy siết cuốn trôi.

Công tác tìm kiếm cứu nạn đã phải tạm ngừng trong đêm 28/10 và tiếp tục nối lại trong sáng nay. Ông Sinarimbo lo ngại sẽ có nhiều người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ và bùn đất, đặc biệt là ở thị trấn Datu Odin. 
Trong ảnh, lực lượng cứu hộ đưa một thi thể người thiệt mạng ra ngoài.

Công tác tìm kiếm cứu nạn đã phải tạm ngừng trong đêm 28/10 và tiếp tục nối lại trong sáng nay. Ông Sinarimbo lo ngại sẽ có nhiều người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ và bùn đất, đặc biệt là ở thị trấn Datu Odin. Trong ảnh, lực lượng cứu hộ đưa một thi thể người thiệt mạng ra ngoài.

Nalgae là cơn bão số 16 ở Philippines trong năm nay. Trong đêm qua, mưa bão xối xả gây ra lũ quét, cuốn theo đá và bùn đất, làm bật gốc cây cối tại thành phố Cotabato, thành phố có 300.000 dân trên đảo Mindanao và khu vực lân cận. 
Tới sáng nay, bão nhiệt đới, có sức gió duy trì tối đa 95 km (59 dặm) mỗi giờ và gió giật lên tới 160 km / giờ (99,4 dặm / giờ), đã đổ bộ vào tỉnh đảo Catanduanes thuộc khu vực Bicol.
Dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h và có thể mạnh lên khi đổ bộ vào đất liền.

Nalgae là cơn bão số 16 ở Philippines trong năm nay. Trong đêm qua, mưa bão xối xả gây ra lũ quét, cuốn theo đá và bùn đất, làm bật gốc cây cối tại thành phố Cotabato, thành phố có 300.000 dân trên đảo Mindanao và khu vực lân cận. Tới sáng nay, bão nhiệt đới, có sức gió duy trì tối đa 95 km (59 dặm) mỗi giờ và gió giật lên tới 160 km / giờ (99,4 dặm / giờ), đã đổ bộ vào tỉnh đảo Catanduanes thuộc khu vực Bicol. Dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h và có thể mạnh lên khi đổ bộ vào đất liền.

Bão Nalgae có thể quét qua vùng đô thị Manila và các khu vực lân cận từ chiều 29/10 đến sáng 30/10. Giới chức địa phương cảnh báo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất do mưa to, đặc biệt là những khu vực vốn đã hứng chịu các trận mưa lớn trước đó.

Bão Nalgae có thể quét qua vùng đô thị Manila và các khu vực lân cận từ chiều 29/10 đến sáng 30/10. Giới chức địa phương cảnh báo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất do mưa to, đặc biệt là những khu vực vốn đã hứng chịu các trận mưa lớn trước đó.

Hiện tại, rất nhiều chuyến bay đã bị huỷ, trường học đóng cửa, các cảng trên đường cơn bão quét qua, đều phải dừng hoạt động. Trong ảnh, người dân đi sơ tán tại một trung tâm thể dục thể thao ở thị trấn Matnog, miền Nam Manila.

Hiện tại, rất nhiều chuyến bay đã bị huỷ, trường học đóng cửa, các cảng trên đường cơn bão quét qua, đều phải dừng hoạt động. Trong ảnh, người dân đi sơ tán tại một trung tâm thể dục thể thao ở thị trấn Matnog, miền Nam Manila.

Quân đội Philippines đã huy động phương tiện quân sự để đưa người dân bị mắc kẹt tại thành phố Cotabato và các thị trấn gần đó đi sơ tán.

Quân đội Philippines đã huy động phương tiện quân sự để đưa người dân bị mắc kẹt tại thành phố Cotabato và các thị trấn gần đó đi sơ tán.

Philippines là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên toàn cầu, chủ yếu do nằm trên vành đai lửa và vành đai bão Thái Bình Dương.

Philippines là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên toàn cầu, chủ yếu do nằm trên vành đai lửa và vành đai bão Thái Bình Dương.

Trung bình, mỗi năm nước này hứng chịu 20 cơn bão, trong đó một số cơn bão có cường độ mạnh và có sức tàn phá khủng khiếp.
Tháng 4 năm nay, cơn bão nhiệt đới Megi đã gây mưa to, ngập lụt và lở đất ở khu vực miền Trung và miền Nam của Philippines, khiến hơn 220 người thiệt mạng.

Trung bình, mỗi năm nước này hứng chịu 20 cơn bão, trong đó một số cơn bão có cường độ mạnh và có sức tàn phá khủng khiếp. Tháng 4 năm nay, cơn bão nhiệt đới Megi đã gây mưa to, ngập lụt và lở đất ở khu vực miền Trung và miền Nam của Philippines, khiến hơn 220 người thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.