Quân sự

Báo New York Times nói Israel đứng sau vụ ám sát nhà hạt nhân Iran

29/11/2020, 07:22
image

Israel đứng sau vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh?

img
Ông Mohsen Fakhrizadeh - ảnh tư liệu.

Báo New York Times trích dẫn các nguồn tin trong cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho hay, Israel đứng sau vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh.

“Một quan chức Mỹ, cũng như hai quan chức tình báo khác, nói rằng Israel đứng sau vụ tấn công nhà khoa học Iran” - báo New York Times viết.

Ấn phẩm lưu ý rằng "Không rõ liệu chính quyền Mỹ có thể đã biết trước về hoạt động này hay không, nhưng hai nước Israel và Hoa Kỳ là đồng minh thân cận nhất và đã trao đổi thông tin tình báo về Iran trong một thời gian dài.".

Trong khi đó, về chủ đề này, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã từ chối bình luận về vấn đề này.

Về phía Iran, Tổng thống Hassan Rouhani nói rằng Iran sẽ đáp trả vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh.

"Tội ác này sẽ không thể không đáp trả vào thời điểm thích hợp" - tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Iran xác nhận rằng nhà vật lý hạt nhân thiệt mạng là người đứng đầu Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng đổi mới trực thuộc quân đội Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.