Quân sự

Báo Nga: Kiev sợ hãi những tuyên bố của ông Putin về “Ukraine đối cực Nga”

15/05/2021, 15:47

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin đã thông báo về lời bình luận của Tổng thống Nga Putin trên trang Facebook cá nhân.

img

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin.

Không nên coi thường tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc biến Ukraine thành "đối cực" (antipode) của Liên bang Nga, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin cho biết.

Theo chính trị gia Pavel Klimkin, Tổng thống Nga coi Ukraine là nguồn gốc thường xuyên gây ra các vấn đề cho Moscow.

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin đã thông báo điều này trên trang Facebook của mình.

"Không nên đánh giá thấp những lời của Putin (Tổng thống Nga – PV) hôm nay gọi chúng ta (Ukraine) là “đối cực chống Nga. Đây không phải là một phát hiện khác của các nhà viết kịch bản", ông Klimkin bóng gió.

Trước đó, nhà báo, kiêm nhà khoa học chính trị Anatoly Wasserman đã giải mã thông điệp của ông Putin gửi đến Kiev.

Theo ông Anatoly Wasserman, trong đó người đứng đầu Liên bang Nga nói rằng có “một cuộc dọn dẹp hoàn toàn rõ ràng trong đấu trường chính trị đang diễn ra ở Ukraine”.

Theo báo Hành động và Lời nói, chính quyền Kiev dường như đang sợ hãi những tuyên bố của ông Putin về một “Ukraine đối cực Nga”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.