An ninh hình sự

Bao nhiêu người đã bị khởi tố về hành vi liên quan đến Covid-19?

13/04/2020, 20:55

Vài ngày qua, cơ quan chức năng đã xử lý rất nhiều đối tượng có hành vi chống đối, vi phạm pháp luật liên quan đến dịch Covid-19.

img
Bị cáo Đào Xuân Anh được đưa đến phiên tòa xét xử.

Liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua đã có rất nhiều người bị xử phạt hành chính về các hành vi như tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận hay không đeo khẩu trang khi ra đường, không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, dường như nhiều người chưa biết sợ nên vẫn tiếp tục vi phạm.

Ngày 30/3, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh. Sau hơn 10 ngày áp dụng, đã có rất nhiều trường hợp bị xử lý hình sự, tạo được sự răn đe cần thiết.

Ngồi tù 9 tháng vì đánh cán bộ tại chốt kiểm dịch Covid-19

Ngày 10/4, TAND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh (SN 1990, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) 9 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”.

Chiều 4/4, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 liên xã Đông Hải- Đông Ngũ, huyện Tiên Yên đang làm nhiệm vụ phát hiện Đào Xuân Anh không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm đã tiến hành nhắc nhở.

Tuy nhiên, Đào Xuân Anh không chấp hành mà còn có hành vi xúc phạm, dùng mũ cối đánh các thành viên tổ công tác đang làm nhiệm vụ, sau đó bỏ về nhà.

img
Đối tượng Huy cùng phương tiện tại cơ quan công an.

Cướp máy đo thân nhiệt tại chốt phòng dịch

Sáng 13/4, Công anh huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Quang Huy (37 tuổi ở khu 1, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Tối 9/4, Huy lái xe ô tô BKS 34A-17479 đi từ trong thôn La Đôi (xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách) ra tỉnh lộ 390 thì lực lượng liên ngành yêu cầu dừng xe, kiểm tra thân nhiệt. Khi một cán bộ tại chốt đang đo thân nhiệt Huy thì đối tượng này giật chiếc máy đo rồi phóng xe bỏ chạy về hướng thị trấn Nam Sách và bị bắt sau khi quay trở lại chốt để trả máy đo thân nhiệt.

img
Công an quận 7 đọc các quyết định khởi tố đối với bị can Huân.

Đánh bảo vệ vì bị nhắc đeo khẩu trang

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Anh Huân (SN 1997, trú quận Tân Bình) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 30/3, tại khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, Huân chạy bộ tập thể dục nhưng không đeo khẩu trang. Lúc này, ông Hà Ngọc Gia - nhân viên bảo vệ Công ty Yuki 24h đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại khu dân cư Phú Mỹ đến nhắc nhở Huân đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, Huân không thực hiện và dùng tay đánh vào mặt ông Gia dẫn đến hai bên xô xát. Hậu quả, ông Gia bị chấn thương với tỷ lệ thương tích là 24%.

img
Đối tượng Mã Phùng Ngọc Phú.

Khởi tố cô gái ở Cần Thơ đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19

Ngày 10/4, VKSND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mã Phùng Ngọc Phú (SN 1992, ngụ phường An Lạc) điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 25/2, cảnh sát phát hiện trên mạng xã hội Facebook, tài khoản “James Ng” có đăng tải bài viết có nội dung “Mới nhận đc tin hôm nay có người chết vì Coronavirus ở Việt Nam, sao không thấy tờ báo nào viết hết vậy ta!” gây hoang mang trong dư luận.

Xác minh Phú là chủ tài khoản nói trên, nên Công an quận Ninh Kiều đã mời đối tượng lên làm việc.

Tại đây, Phú thừa nhận, tháng 10/2019 đã tạo tài khoản Facebook tên “James Ng”. Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Phú đã chia sẻ nhiều bài viết, lấy nhiều bài viết không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh trong nước rồi đăng tải lên Facebook cá nhân mang nội dung có tính chất tiêu cực.

Bịa đặt Đà Lạt có người tử vong do Covid-19

Chiều 10/4, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi, trú tại xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Đầu tháng 3/2020, Sơn đã lập tài khoản Facebook “Hồ Hoàng Duy” giả mạo tài khoản thật của anh Hồ Hoàng Duy (29 tuổi, TP Đà Lạt).

Đến ngày 1/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tài khoản Facebook có tên “Hồ Hoàng Duy” đăng tải nội dung: “Đà Lạt có 3 ca nhiễm Covid-19. Trong đó 1 ca đã tử vong lúc 4 giờ sáng nay, 2 ca còn lại đã được mang đi cách ly. Chính quyền đang lên danh sách những người tiếp xúc với 3 bệnh nhân đó…”.

img
Đối tượng Nguyễn Văn Quýnh. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Khởi tố 2 người vì “làm loạn” tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Bắc Ninh

Ngày 9/4, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi, ở Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Thái Xuân Hưng (37 tuổi, ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 7/4, Quýnh đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa nhưng không đeo khẩu trang phòng dịch theo quy định. Mặc dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở nhưng Quýnh không những không chấp hành mà còn cố tình vi phạm, có lời lẽ xúc phạm và hành động chống đối.

Khi bị chiến sỹ công an dùng điện thoại ghi lại việc chống đối của mình, Quýnh đã cướp điện thoại, ném xuống đường bê tông nên bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý.

Về trường hợp của đối tượng Thái Xuân Hưng, khoảng 1h ngày 6/4, tại chốt kiểm soát số 5 phòng chống dịch Covid-19 trên đường tỉnh 295B, đoạn giáp ranh giữa xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội với khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Hưng cũng đã có hành vi chống đối, thách thức, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng trong nhiều giờ.

Khi bị yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, Hưng đã không chấp hành mà nằm ườn trước đầu ô tô, chửi bới, lăng mạ lực lượng trong đêm, suốt hơn 3 giờ đồng hồ.

img
Đối tượng Thái tại cơ quan công an.

Lái xe đâm vào công an tại tổ kiểm soát dịch Covid-19

Ngày 8/4, Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái (SN1997 ở xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, hồi 23h50 ngày 5/4, tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của phường Đồng Hòa chốt trước cửa nhà số 113 đường Đồng Hòa, phường Đồng Hòa quận Kiến An, phát hiện Vi Văn Thái điều khiển xe máy BKS 16S5-0017 chở Vi Văn Cộc (SN1988 cùng ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) lưu thông trên đường nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

Tuy nhiên, Vi Văn Thái tăng ga bỏ chạy và đâm xe vào đồng chí Phạm Minh Đông, Phó trưởng Công an phường Đồng Hòa, khiến nạn nhân bị thương.

Không đeo khẩu trang, đánh cán bộ chốt kiểm dịch

Chiều ngày 9/4, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình khởi tố bị can đối với Trần Văn Mạnh (SN 1996 trú thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Chiều 8/4, tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, các thành viên trực chốt phát hiện Mạnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt.

Thành viên chốt kiểm soát yêu cầu Mạnh dừng xe. Tuy nhiên, người này không chấp hành, có hành vi chống lại lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên của chốt kiểm dịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.