Quản lý

Bao nhiêu người mua vé, đi tàu Cát Linh - Hà Đông từ khi bán vé?

25/11/2021, 11:41

Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày đầu bán vé (Chủ nhật) đạt mức cao nhất, sang ngày bình thường giảm hơn 50% và tăng, giảm không nhiều.

Ngày 25/11, Công ty Hà Nội Metro cho biết, sau 4 ngày tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông khai thác thương mại, bán vé và chở khách có thu tiền (từ 21-25/11), vận chuyển tổng số 66.360 lượt khách.

img

Tàu Cát Linh - Hà Đông hiện chở khách từ 5h30-22h hàng ngày

Hoạt động vận chuyển khách trong các ngày qua đều đảm bảo theo chỉ tiêu về chuyến lượt, an toàn vận hành và phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, sản lượng vận chuyển thương mại cao nhất là ngày đầu (21/11, Chủ nhật) với 29.334 lượt khách; lần lượt 3 ngày tiếp theo (thứ Hai, Ba, Tư): 11.766 - 12.844 - 12.416 lượt khách.

Theo khảo sát của PV Báo Giao thông, ngày đầu tiên tàu Cát Linh - Hà Đông chở khách thương mại đạt số lượng vận chuyển cao nhất, song đây là ngày nghỉ cuối tuần nên nhiều hành khách đi tham quan, trải nghiệm, trong đó khá nhiều khách dùng vé miễn phí (người già, trẻ em). Những ngày tiếp theo, lượng người đi lại giảm hơn, song đối tượng đi lại phần lớn là mua vé trả tiền, đi tàu để phục vụ công việc, sinh hoạt hàng ngày.

Công ty Hà Nội Metro cho biết, giai đoạn này, tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông hoạt động từ 5h30-22h hàng ngày, tần suất 10 phút/chuyến, tổng số có 203 chuyến tàu.

Như vậy, trong 3 ngày bình thường (ngày làm việc, từ 22-24/11), lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông giảm hơn 50% so vơi ngày đầu khai thác thương mại, song ở mức ổn định, dao động ở mức trên dưới 12.000 lượt khách/ngày; trung bình đạt trên dưới 60 khách/chuyến/đoàn tàu.

Trước đó, tàu Cát Linh - Hà Đông chở khách miễn phí 15 ngày (từ 6 - 20/11), với 380.510 lượt khách. Trung bình khách đi vào ngày nghỉ cuối tuần đạt 38.420 lượt/ngày, đi vào ngày bình thường đạt 18.839 lượt/ngày.

Theo các chuyên gia giao thông, hiện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên học sinh, sinh viên trên trục đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa đi học trở lại. Đây sẽ là đối tượng hành khách sẽ thường xuyên sử dụng tàu Cát Linh - Hà Đông, giúp tăng lượng khách đi lại bằng tàu điện trong thời gian tới.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dài 13,05km chạy trên cao, có 12 nhà ga và 13 đoàn tàu được chế tạo cho dự án. Từ nay đến 6/5/2022, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông duy trì biểu đồ chạy tàu từ 5h30 - 22h hàng ngày, tần suất 10 phút/chuyến. Sau đó, tăng tần suất lên 6 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 10 phút/chuyến vào giờ bình thường.

Vé đi tàu Cát Linh - Hà Đông được ngân sách TP.Hà Nội hỗ trợ giá. Vé được bán tại các nhà ga, với các loại vé: vé lượt (8.000-15.000 đồng/vé) có thể mua từ máy bán vé tự động (thực hiện theo hướng dẫn trên máy) hoặc mua trực tiếp tại quầy ở các ga; vé ngày (30.000 đồng/vé, có hiệu lực trong ngày, không giới hạn lượt đi, mua tại quầy)
Vé tháng phổ thông (200.000 đồng/tháng; vé có tác dụng trong 30 ngày, mua tại quầy; Vé tháng mua tập thể (140.000 đồng/vé), với số lượng từ 30 người trở lên; Vé tháng ưu tiên (100.000 đồng/vé: học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp, mua tại quầy; cung cấp thông tin cá nhân chứng minh là đối tượng ưu tiên khi mua vé); Vé miễn phí (người có vé tháng xe buýt miễn phí khi đi tàu được phát vé lượt đi miễn phí).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.