Xã hội

Bão qua 2 ngày, nhiều tuyến đường TP.HCM vẫn ngập nước

27/11/2018, 13:43

Môt số tuyến đường trên địa bàn TP.HCM vẫn trong tình trạng ngập úng, ảnh hưởng không nhỏ đến người dân.

ngap luong dinh cua

Sáng nay (27/11), một số tuyến đường vẫn còn ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Sáng 27/11, tại các đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7), Quốc Hương. Lương Định Của (Q.2), Phan Văn Hớn (Q.12), đường Bà Triệu, Lý Thường Kiệt (huyện Hóc Môn)... vẫn còn bị ngập. Việc ngập úng kéo dài hơn 2 ngày liền đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, kinh doanh buôn bán và đi lại của người dân.

Theo dự báo của đài khí tượng thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng từ cơn bão số 9 kèm theo trận mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều giờ trong ngày 25 và 26/11. Lượng mưa đo được trong ngày 25/11 tại TP.HCM trung bình từ 200mm đến 300mm, thậm chí đến hơn 400mm (quận Tân Bình).

Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao đã làm hơn 100 tuyến đường bị ngập sâu từ 10 - 70cm, nhiều tầng hầm chung cư “biến thành ao”, ngập nước hơn 3m. Hàng trăm xe máy và ô tô bị hư hỏng. 

Đơn cử, tầng hầm chung cư Ngọc Khánh (đường Nguyễn Biểu,quận 5) và chung cư cho thuê số 71/5 và 71/6 đường Chu Văn An và Phan Xích Long (quận Bình Thạnh) ngập nặng.

Cũng do hưởng bão số 9, tại TP.HCM có 3 người thiệt mạng, 2 nhà hư hỏng và hàng chục cây xanh đổ gãy. Ba nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Văn Tân (58 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh bất ngờ bị cây xanh bật gốc ngã đè lên người và xe.

Sau đó, anh Hoàng Văn Tuấn (ngụ huyện Hóc Môn) trong lúc mưa bão ra tháo nước ruộng rau thì té ngã và chết đuối. Và ông Nguyễn Đình Thắng ( ngụ gần chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh), trong lúc dọn nước ngập tại ban công nhà thì bị điện giật chết.

bao giao thong (9)

Người dân còn bàng hoàng sau "cơn đại hồng thủy" trong ngày 25-26/11 vừa qua

Đại diện Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết trong đêm 25 đến sáng 26/11 đơn vị nhận được hơn 1.000 tin báo "cầu cứu" hút nước chống ngập, cây xanh ngã đổ. Đơn vị này đã điều động lực lượng đến xử lý 239 điểm ngập nước, cây xanh đổ, đặc biệt tại điểm ngập ở trạm biến áp 500kV Nhà Bè.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.