Quân sự

Báo quân đội Nga: Mỹ đã thử nghiệm bom thông minh mới GBU-39

03/06/2019, 14:53

Mỗi mấu treo trên máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ trung bình có thể mang theo 4 quả GBU-39.

img
Hình ảnh cắt từ clip.

Trang Ngôi Sao của quân đội Nga đưa tin, loại bom thông minh mà Mỹ vừa thử nghiệm có khối lượng lên tới 130 kg, có trên gọi là GBU-39.

Với trọng lượng như vậy, mỗi mấu treo trên máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ trung bình có thể mang theo 4 quả GBU-39.

Không quân Mỹ đã công bố các cảnh quay về việc sử dụng bom dẫn đường GBU-39. Nó được thiết kế để tấn công và hủy diệt vào các mục tiêu cố định và di động.

Trong trường hợp này, do đường kính đạn dược nhỏ, rõ ràng là khó để để các phương tiện phòng không của đối phương có thể dễ dàng phát hiện và đánh chặn.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Mỹ được trang Ngôi Sao trích dẫn, cánh gấp được thiết kế trên thân bom GBU-39 cho phép nó có thể bay xa tới 110 km từ nơi được thả nhưng phải ở độ cao tối thiểu 10 km.

Bom GBU-39 tương thích với các máy bay chiến đấu như F-15 và F-22. Dự kiến ​​nó có thể được điều chỉnh để trang bị cho các chiến cơ F-16 và các máy bay không người lái tầm xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.