Hồ sơ tài liệu

Báo quốc tế đưa tin Formosa đền bù 500 triệu USD vụ cá chết

30/06/2016, 22:29

Nguyên nhân cá chết hàng loạt tại Hà Tĩnh, thu hút sự chú ý đông đảo của truyền thông trong và ngoài nước.

Reutes trích xuất hình ảnh từ video quan ch

Reutes trích xuất hình ảnh từ video quan chức công ty Formosa (Đài Loan) xin lỗi vụ vi phạm quy định môi trường khiến cá chết hàng loạt

Cùng chiều, ngay sau khi Việt Nam công bố nguyên nhân cá chết, hàng loạt tờ báo lớn trên thế giới như Reuters, BBC, International Bussiness Times… đồng loạt đưa tin nhanh về sự việc. Hầu như tất cả đều dẫn chi tiết “Formosa phải bồi thường 500 triệu USD” lên làm tiêu đề bài viết.

Reuters đưa tin: Thành phố Hà Nội chính thức thông tin về nguyên nhân gây ra một trong những thảm hoạ môi trường lớn nhất tại Việt Nam là do một Công ty của Đài Loan (Trung Quốc) thải chất độc ra biển.

Reuters, BBC và IBT đều dẫn lời giới chức Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh cam kết sẽ bồi thường 500 triệu USD tiền thiệt hại và thừa nhận nhà máy thép trị giá 10,6 tỉ USD gây ra chết cá hàng loạt dọc bờ biển dài 200km hồi tháng Tư vừa rồi.

Các tờ báo lớn của thế giới đều trích lời Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: “Vi phạm trong hoạt động xây dựng và thử nghiệm nhà máy là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến hàng loạt cá chết”.

Báo chí thế giới cũng đăng tải chi tiết Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Trần Nguyên Thành xin lỗi toàn thể người dân Việt Nam và cầu xin sự tha thứ. “Chúng tôi vô cùng hy vọng người dân Việt Nam rộng lượng” – Reuters trích lời ông Trần Nguyên Thành nói trong video.

Báo điện tử Quartz còn đưa tin: Việc một quốc gia huy động quân đội để chôn hàng tấn cá chết không phải là điều thường thấy nhưng chính phủ Việt Nam đã huy động quân đội để thực hiện công việc này vài tháng trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.