Xã hội

Bão số 10: Thêm một tàu đắm ở Quảng Ninh, 4 người thoát nạn

15/09/2017, 20:06

Trước khi tàu bị đắm, các thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn.

20695146_images1311083_99

Do ảnh hưởng mưa bão nên tàu bị đắm (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 10h30 ngày 15/9, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Ninh nhận được thông tin về vụ việc phương tiện QN 3016 trong quá trình dịch chuyển tránh trú bão số 10 đã bị chìm đắm tại thủy điện cầu cảng Xi măng Thăng Long, vùng nước cảng biển Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, tàu QN 3016 di chuyển từ Tuần Châu về khu vực Nhà máy Đóng tàu Hạ Long để tránh trú bão theo lệnh của chủ tàu, đến khoảng 10h20 tàu bị chìm tại thủy điện cầu cảng Xi măng Hạ Long. Khi đó trên phương tiện có 2 thuyền viên cùng 2 nhân viên Công ty ra hỗ trợ phương tiện trước khi bị đắm.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng khẩn trương bố trí lực lượng tiếp cận vị trí tàu đắm, sử dụng tàu lai Cái Lân 08 đón thuyền viên về bờ an toàn, không có thương tích. Tài sản trên tàu bị chìm đắm hoàn toàn cùng phương tiện.

Lực lượng chức năng cũng đã yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng phương tiện cảnh giới, thả phao báo hiệu tại vị trí tàu chìm; khẩn trương lập phương án và tổ chức trục vớt tài sản đắm theo quy định.

Cùng ngày, tại khu vực cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, do ảnh hưởng của bão số 10 cũng đã khiến chiếc tàu xi măng lưới thép của anh Hà Văn Quân (ở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn). Thời điểm bị sóng nhấn chìm, tàu đang neo đậu tại khu vực cách cầu cảng cũ khoảng gần 100m, trên tàu có 6 người cùng nhiều thiết bị như máy phát điện, máy hàn... Ngay sau khi chiếc tàu xi măng bị đắm, những người trên tàu đã nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm và vào bờ an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.