Xã hội

Bão số 14 áp sát, Khánh Hòa sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

18/11/2017, 17:19

Bão số 14 đang tiến sát các tỉnh Nam Trung Bộ, Khánh Hòa họp khẩn bàn công tác ứng phó.

IMG_9750

Người dân Khánh Hòa vẫn đang rất vất vả khắc phục những thiệt hại do bão 12 thì lại phải ứng phó khẩn với cơn bão số 14 đang tiến sát

Theo đó, các đơn vị khẩn trương hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa khắc phục thiệt hại về nhà ở do cơn bão số 12 gây ra để kịp thời ứng phó với cơn bão số 14. Công tác đảm bảo an toàn phải hoàn thành trước 19h ngày 18/11/2017.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh phải đẩy nhanh công tác sơ tán dân ra khỏi các vùng nguy hiểm và hoàn thành trước 19h ngày 18/11/2017. Ngoài ra, bố trí lực lượng chốt chặn, kiên quyết không để người dân qua lại tại các đoạn đường ngập lụt, các cầu tràn, ngầm và các vùng sạt lở nguy hiểm khi có mưa lũ lớn, ngập lụt xảy ra. Thông báo cho các hộ nuôi trồng thủy sản biết, sắp xếp để trở vào bờ, kiên quyết không để người dân ở lại các lồng bè khi bão tới.

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, học sinh trên địa bàn tỉnh bắt đầu nghỉ học từ đầu giờ chiều nay, 18/11, cho đến hết ngày 20/11.

IMG_9577

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa cho biết các phương tiện tàu thuyền đã được thông báo và nắm thông tin về hướng di chuyển của cơn bão số 14 để tìm nơi tránh trú an toàn.. 

Ban quản lý Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) thông tin, vào 12h ngày 18/11, tất cả các ca nô chở khách du lịch tại bến tàu Cầu Đá (TP Nha Trang) đã được lệnh di tản vào vùng trú tránh bão Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang).

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa, tỉnh hiện có 240 tàu thuyền với trên 1.550 thuyền viên đang hoạt động trên các vùng biển. Các phương tiện này đã được thông báo và nắm thông tin về hướng di chuyển của cơn bão số 14 để tìm nơi tránh trú an toàn..

Trước đó, vào đầu tháng 11, bão số 12 đã khiến 44 người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tử vong, 1 người mất tích, hơn 210 người bị thương. Ngoài ra, bão số 12 cũng khiến hơn 2.700 căn nhà bị phá hủy, hơn 114.000 nhà bị tốc mái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.