Xã hội

Bão số 4 gây thiệt hại nặng tại Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế

26/07/2017, 06:33

Thống kê sơ bộ, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có khoảng 1.970 ha lúa vụ hè thu bị ngập úng, hư hại.

Bao- so- 4- gay- thiet- hai- nang- tai- Quang- Tri

Bão số 4 gây mưa lớn làm ngập úng, hư hại nhiều diện tích lúa đang giai đoạn làm đòng tại Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế. Ảnh H.N

Một số tuyến đê bao nội đồng tại các xã Phong Chương, Điền Hải (huyện Phong Điền) và xã Phú Đa (huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) bị vỡ với chiều dài trên 300m. Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Huế như: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Hùng Vương, Bến Nghé, Trần Quang Khải, Đống Đa… bị ngập từ 0,2- 0,6m.

Nhiều đoạn tuyến đường trung tâm TP. Đông Hà và TX. Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cũng bị ngập sâu. Ông Trần Hữu Hùng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết bão số 4 đã khiến nhiều căn nhà bị tốc mái, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập sâu, cao su bị gãy đổ. Mưa lớn cũng khiến nhiều hộ dân nuôi cá ở xã Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh) không thu hoạch kịp, nước tràn hồ cá thoát ra ngoài hết, thiệt hại nặng…

Bao- so- 4- gay- thiet- hai- nang- tai- Quang- Tri

Nhiều đoạn tuyến đường trung tâm TP. Đông Hà cũng bị ngập sâu

Ngoài ra, chiều tối cùng ngày (25/7), cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, xác định danh tính thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh).

Hiện nay, các địa phương và Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị đang thống kê, cập nhật thông tin thiệt hại về tài sản do cơn bão số 4.

Để ứng phó cơn bão số 4, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 1.296  hộ với 3.983 người tại các huyện Vĩnh Linh (291 hộ với 660 người), Gio Linh (601 hộ với 2.059 người), Triệu Phong (200 hộ với 700 người), Hải Lăng (30 hộ với 100 người), Đông Hà (167 hộ với 413 người), huyện đảo Cồn Cỏ đã sơ tán 7 hộ dân với 25 người và 26 ngư dân vào trú ẩn trên đảo đến nơi an toàn. Sáng 25/7, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cũng trực tiếp xuống các địa bàn xung yếu ven biển để chỉ đạo công tác phòng, chống bão và công tác sơ tán dân.

Bao- so- 4- gay- thiet- hai- nang- tai- Quang- Tri

Hàng loạt pa nô, cây xanh bị gãy đổ

Tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án hộ đê ở những tuyến đê xung yếu, có quy trình điều tiết các cống tiêu, trục tiêu hợp lý, tránh xảy ra úng ngập đối với 22.000 ha lúa vụ hè thu đang giai đoạn làm đòng.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi 2.290 tàu thuyền của tỉnh với 6.825 người và 59 tàu ngoại tỉnh với 402 người vào trú tránh an toàn ở các vị trí neo đậu, trú ẩn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn 11 tàu của tỉnh với 140 người vào neo đậu, tránh trú ở các tỉnh khác…

Riêng tàu QT98888TS với 11 người bị hỏng bánh lái trên biển, thả trôi tại tọa độ 16004’ N; 110030’ E (cách cửa biển Đà Nẵng 135 hải lý về phía Đông) được tàu QB91045TS đến tiếp cận để lai dắt và 2 tàu vỏ sắt cách tàu bị nạn 20 hải lý cũng đến hỗ trợ. Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, vùng biển tàu QT98888TS bị nạn có gió Nam cấp 4, nằm ngoài vùng nguy hiểm và ảnh hưởng của bão số 4.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.