Xã hội

Bão số 4: Sơ tán khẩn cấp gần 40.000 dân vùng tâm bão Nghệ An-Quảng Trị

29/08/2019, 17:09

Tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đang khẩn trương sơ tán gần 40.000 dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm ứng phó với cơn bão số 4.

img
Đang có hàng chục tàu thuyền, hàng trăm lao động đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm.

Chiều 29/8, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai cho biết: Hồi 13h ngày 29/8, tâm bão số 4 cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị 350km về phía Đông, gió cấp 9, giật cấp 11. Dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20km/h. Đến sáng ngày 30/8, bão đi vào các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình, gió cấp 8-9, giật cấp 10.

Mưa lớn sẽ diễn ra trên diện rộng, nguy cơ xuất hiện lũ lớn trên các sông từ Thanh Hóa - Quảng Trị.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang triển khai sơ tán 26.365 người dân, tỉnh Hà Tĩnh triển khai sơ tán 980 hộ/12.462 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, ảnh hưởng của tâm bão. Dự kiến, kế hoạch di dời người dân đến 23h tối nay (ngày 29/8) sẽ hoàn thành.

Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh huy động 5.240 người thuộc lực lượng xung kích giúp dân sơ tán và tài sản. Hiện nay, tỉnh Nghệ An có hơn 20.472 héc ta, Hà Tĩnh có hơn 14.482 héc ta lúa chưa thu hoạch. 160 tàu/1.236 lao động Nghệ An và 24 tàu/135 lao động tỉnh Hà Tĩnh đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.