Xã hội

Bão số 4 tan, siêu bão cấp 17 xuất hiện

13/09/2016, 15:06
image

Sau khi bão số 4 suy yếu thành áp thấp, một siêu bão mới mạnh cấp 17 lại xuất hiện ở gần Biển Đông.

sieu-bao-nida-so-2

Sau khi bão số 4 suy yếu thành áp thấp, một siêu bão mới mạnh cấp 17 lại xuất hiện ở gần Biển Đông. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Sáng 13/9, bão số 4 sau khi đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Tuy nhiên, một siêu bão mới đã xuất hiện gần Biển Đông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 13h ngày 13/9, vị trí siêu bão đang ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông.

Hiện, siêu bão này đang cách đảo Lu Dông khoảng 300km về phía Đông Bắc. Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong 24h tới, siêu bão trên di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h. Khoảng 13h ngày 14/9, vị trí siêu báo sẽ vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có thể đổi hướng sang Tây Bắc với tốc độ từ 15-20km/h. Khoảng 13 giờ ngày 15/9, bão đổ bộ vào đất liền tỉnh tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo thời tiết cũng cho thấy, từ sáng 14/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh từ cấp 10-14, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 15-17.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.