Thời sự

Bão số 6 Aere: Khẩn trương di chuyển tàu thuyền trên biển

09/10/2016, 16:56
image

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành từ Đà Nẵng – Khánh Hòa khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 6.

bao-so-6-khan-truong-di-chuyen-tau-thuyen
Đường đi dự kiến của bão số 6. Ảnh chụp màn hình.

Báo cáo nhanh ngày 9/10 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tàu thuyền của các tỉnh từ Đà Nẵng - Khánh Hòa hiện còn hoạt động trong khu vực Bắc biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) là 134 tàu/1.296 người.

Trong đó, Đà Nẵng có 11 tàu/121 người, Quảng Nam 52 tàu/554 người, Quảng Ngãi 36 tàu/331 người, Bình Định 31 tàu/248 người và Khánh Hòa còn 4 tàu/42 người.

Ngày 9/10, BĐBP các tỉnh, thành tiếp tục kêu gọi tàu thuyền còn trong vùng nguy hiểm di chuyển vào bờ hoặc xuống phía Nam tránh bão số 6. BĐBP các tỉnh, thành có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc với chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ngoài ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị - Khánh Hòa vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, phối hợp với Bộ tư lệnh BĐBP, Tổng cục Thủy sản thông báo về diễn biến bão cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

bao-so-4-dan-da-nang-di-chuyen-tau-thuyen-chen-cho
Ngư dân Đà Nẵng di chuyển tàu thuyền trong bão số 4 vừa qua. Ảnh: Tấn Việt.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 14h ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13h ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc Vĩ tuyến 200N và phía Đông Kinh tuyến 1150E.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 11/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc Vĩ tuyến190N và phía Đông Kinh tuyến 1130E.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

>>>>> Xem thêm clip Mưa lớn chớm bão, đường phố Đà Nẵng thành sông:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.