Xã hội

Bão số 8 giật cấp 13, Hà Nội đề phòng mưa lớn

01/09/2017, 11:34

Dự báo trong 24h tiếp theo, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 8 mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

cap-nhat-bao-so-8

Dự báo trong 24h tiếp theo, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 8 mạnh cấp 10-11, giật cấp 13

Cập nhật tin bão số 8: Theo bản tin mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tới trưa ngày 1/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 490km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 10h ngày 03/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km.Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Cũng trong bản tin vừa phát đi, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo trưa nay sẽ xuất hiện mưa dông tại khu vực nội thành Hà Nội.

Cụ thể, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radra thời tiết cho thấy đang tồn tại một vùng mây đối lưu gây mưa dông trên khu vực các quận Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm.

Theo đó, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và có thể có dông cho khu vực các quận nói trên, sau đó có thể mở rộng ra các quận nội thành khác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh. Theo đó, người dân chủ động phòng tránh, hạn chế ra ngoài trời trong khi mưa lớn, gió giật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.