Xã hội

Bão số 9: Bình Định mưa trắng trời, Phú Yên, Quảng Ngãi khẩn cấp di dời dân

19/12/2021, 12:32
image

Bão Rai đã gây mưa to, gió lớn ở nhiều địa phương miền Trung. Các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi khẩn cấp di dời dân đến nơi an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, tới 7 giờ sáng nay (19/12), bão số 9 - bão Rai cách Bình Định - Phú Yên khoảng 230km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-185km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão.

img

Sáng 19/12, tại Bình Định đã có mưa lớn trên diện rộng, sóng biển cao từ 2-4m

Ghi nhận của PV tại Bình Định, từ tối 18/12, một số khu vực như TP.Quy Nhơn, gió đã bắt đầu mạnh dần lên, gió rít từng đợt kéo dài, sóng lớn cao từ 2-4m. Đến sáng 19/12, mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng, nhiều khu vực các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, TP.Quy Nhơn, mưa trắng trời kèm theo gió mạnh.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, trong ngày 19/12, vùng biển ngoài khơi Bình Định (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6-8 m, biển động dữ dội.

Ở vùng biển ven bờ Bình Định (bao gồm khu vực cảng Quy Nhơn) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 2-5 m, biển động dữ dội.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, đến 5h sáng cùng ngày (19/12), tỉnh này có 152 tàu cá (1.086 người) đang hoạt động trên các vùng biển, hiện các tàu đã nhận được thông tin của bão số 9 và ở trong vùng an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng phát thông báo cảnh báo trong ngày 19/12, khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa đến mưa to do ảnh hưởng bão số 9, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Video gió lớn do bão Rai ghi nhận tại TP.Quy Nhơn tối 18/12:

Tại Quảng Ngãi, sáng 19/12, khu vực biển Lý Sơn đã có gió giật cấp 8-9, sóng cao 5-8m. Hiện các địa phương một số vùng ven biển Quảng Ngãi cũng đã di dời hàng trăm hộ dân ở khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn để tránh bão siêu bão Rai.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, đến thời điểm 9h cùng ngày, khu vực biển Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7-8 và giật cấp 8-9, dự báo đến chiều và tối nay sẽ tăng lên cấp 12-13, sóng cao 5-8m.

Do ảnh hưởng của bão, chính quyền huyện Lý Sơn đã đưa một số hộ dân tại khu vực nguy hiểm ở đảo Lớn (trung tâm huyện) và đảo Bé (An Bình) đến nơi an toàn. Địa phương đã chuẩn bị các phương án và lực lượng, sẵn sàng triển khai khi có tình huống khẩn cấp.

img

Phú Yên di dời người dân tại các lồng bè đến nơi an toàn để tránh bão

Còn theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh hiện có 118 tàu cá với 628 lao động đang hoạt động trên các vùng biển khu vực Quần đảo Trường Sa và Nam biển Đông.

Tất cả các tàu cá đều đã nhận được thông tin về tình hình diễn biến bão số 9 (bão RAI), đã di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các địa phương ven biển đã tổ chức di dời sơ tán 3.792 người dân trên lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản vào bờ. Hiện đang tiếp tục theo dõi, kiên quyết di dời một số người còn lại trên biển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.